Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 9-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phước Tài (18 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Võ Minh Vỹ và Nguyễn Phát Đạt (cùng 21 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) để điều tra hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản".
Trước đó, vào khoảng 1h45 ngày 1-2, Công an phường Phú Định tiếp nhận tin báo của bà D. (63 tuổi, ngụ phường Phú Định) về việc nhà bà bên trong hẻm 266 Hoàng Ngân bị tạt chai chứa sơn đỏ vào cửa chính, cửa sổ và khu vực sân, gây hư hỏng tài sản và làm các thành viên trong gia đình hoảng loạn. Kết quả định giá xác định thiệt hại khoảng 7 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Định đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu liên quan và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định và mời làm việc đối với Nguyễn Phước Tài là người trực tiếp tạt sơn; Võ Minh Vỹ là người điều khiển xe chở Tài và quay video; Nguyễn Phát Đạt là người nhận tạt sơn thuê và tổ chức thực hiện.
Tại cơ quan công an, nhóm trên khai được một người (tạm thời chưa rõ lai lịch) thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền.
Sau khi chuẩn bị các chai sơn và nhận địa chỉ qua mạng xã hội, nhóm di chuyển từ tỉnh An Giang đến TP.HCM để thực hiện hành vi vào rạng sáng 1-2 và quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công. Cùng thời điểm, nhóm còn thực hiện một vụ tạt sơn khác tại địa bàn tỉnh lân cận.
Theo kết quả xác minh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người thân của gia đình bị hại vay tiền qua mạng với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả.
Các đối tượng cho vay đã sử dụng nhiều hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần, trong đó có việc thuê người tạt sơn, quay video để gây áp lực. Vụ việc được xác định gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng trước thủ đoạn manh động của các đối tượng.
Theo VnExpress, Cơ quan điều tra xác định, Đạt là người tổ chức, cầm đầu nhóm này. Nguyễn Phát Đạt, nhận "hợp đồng" qua mạng xã hội rồi rủ đồng phạm từ An Giang lên TP HCM tạt sơn nhà dân, quay video gửi cho người thuê để nhận tiền.
Cảnh sát cũng buộc các nghi phạm khắc phục hậu quả bằng cách lau chùi, dọn sạch phần sơn đã tạt vào nhà dân.
Vụ việc khiến gia đình nạn nhân hoảng loạn, hư hỏng nhiều tài sản với thiệt hại ước tính khoảng 7 triệu đồng.
Cùng thời điểm, nhóm Đạt còn tạt sơn một nhà khác tại địa bàn tỉnh lân cận. Sau khi gây án, họ quay về tỉnh An Giang và bị bắt sau đó.
Căn cứ Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi xâm phạm đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và có thể bị xử lý hình sự.
Cụ thể, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính, bị kết án về hành vi này mà chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục vi phạm, thì có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Trường hợp phạm tội có tính chất nghiêm trọng như có tổ chức; sử dụng vũ khí, hung khí; phá phách tài sản; gây cản trở giao thông nghiêm trọng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng hoặc tái phạm nguy hiểm, thì mức hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.
Theo đó, người thực hiện hành vi tạt sơn vào nhà người khác, nếu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.