Nhập viện vì khó tiêu, bà bầu khiến bác sĩ tá hoả khi phát hiện vật thể lạ dài 18cm trong khoang bụng 

Trường hợp của sản phụ 33 tuổi ở đất nước tỷ dân được đánh giá là hiếm gặp và nguy hiểm.

Nhiều mẹ bầu thường nghĩ những cơn đầy bụng, khó thở hay chán ăn chỉ là triệu chứng bình thường của thai kỳ. Nhưng đôi khi, phía sau các biểu hiện quen thuộc đó lại là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm, đe dọa trực tiếp sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Câu chuyện về một thai phụ 33 tuổi ở Hồ Bắc, Trung Quốc phải trải qua ca phẫu thuật loại bỏ "dị vật lạ" cực khó dưới đây là lời nhắc quan trọng về việc không được chủ quan trong suốt thai kỳ.

Theo đó, đầu tháng 11, khi chị Lạc (tên nhân vật đã được thay đổi) bước vào tam cá nguyệt thứ hai thì đột ngột xuất hiện triệu chứng chán ăn và đầy bụng. Tưởng do thai lớn đè ép dạ dày, chị tự dùng thuốc tiêu hoá. Nhưng chỉ sau một đêm, khó thở tăng nhanh, tình trạng không cải thiện.

Đến bệnh viện địa phương, hình ảnh sau thăm khám phát hiện có khối u lớn bất thường trong ổ bụng, kích thước khoảng 18,4 x 14,4 cm và còn tiếp tục phát triển nhanh kèm tình trạng xuất huyết. Nguy cơ đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi cận kề.

Bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa chạy đua với thời gian để cứu chị Lạc và em bé.

Sau khi chuyển viện lên tuyến cao hơn, các chuyên khoa đã khẩn cấp hội chẩn và phối hợp thực hiện ca phẫu thuật được đánh giá có mức độ phức tạp rất cao, mục tiêu vừa cắt bỏ khối u vừa bảo toàn thai. Bệnh viện nhanh chóng huy động ê-kíp đa chuyên khoa gồm sản khoa, phụ khoa, nội khoa, ngoại tiết niệu, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm và sơ sinh để hội chẩn.

Qua đánh giá tổng hợp, các bác sĩ nghi ngờ chị mắc u sau phúc mạc kèm xuất huyết. Bệnh tiến triển nhanh, cần mổ gấp để cứu mẹ và thai nhi, nhưng phẫu thuật trong thai kỳ lại tiềm ẩn vô số rủi ro.

Trong 48 giờ, tình trạng của chị Lạc xấu đi rõ rệt: huyết áp giảm mạnh, khó thở tăng, chỉ số hemoglobin từ 115 g/L giảm còn 79 g/L. Siêu âm liên tục cho thấy khối u lớn nhanh và có dấu hiệu chảy máu đang diễn ra. Phẫu thuật trở thành yêu cầu bắt buộc.

Sau khi được hồi sức tại ICU và ổn định tạm thời, chị được lên kế hoạch mổ khẩn. Khoa Ngoại tổng quát cùng đội ngũ gây mê, ICU và phụ khoa chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước để đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ bầu.

Ngày 15/11, ca phẫu thuật được tiến hành. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khối u đường kính 18 cm, bám sát hệ thống mạch máu lớn và có nguồn cấp máu mạnh. Khối u ép thận phải lệch vị trí và nằm ngay sát tử cung. Với thao tác cực kỳ tỉ mỉ, kiểm soát chặt chẽ từng mạch máu, ê-kíp đã bóc tách và cắt trọn khối u, bảo toàn tử cung và thai nhi.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u "khủng" được loại bỏ và thai nhi vẫn an toàn.

Bác sĩ khuyến cáo mẹ cần lưu ý những bất thường trong thai kỳ và thăm khám đúng lịch để tránh các rủi ro không đáng có - Ảnh minh hoạ.

Sau mổ, chị được theo dõi tại ICU và hồi phục nhanh, trở lại phòng bệnh sau bốn ngày. Một tuần sau, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u cận hạch sau phúc mạc - loại khối u hiếm gặp nhưng may mắn chưa xâm lấn và đã được lấy bỏ hoàn toàn.

Bệnh viện tiếp tục tổ chức hội chẩn giữa các khoa để lên kế hoạch theo dõi lâu dài, đảm bảo an toàn cho thai kỳ còn lại. Bác sĩ phụ trách cho biết: "U ngoại khoa trong thai kỳ không phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm. Có trường hợp cứu được nhờ phát hiện sớm, nhưng cũng nhiều trường hợp mất thời gian vàng vì chủ quan".

Ông khuyến cáo phụ nữ chuẩn bị mang thai nên khám tổng quát trước khi bầu và trong thai kỳ, bất cứ dấu hiệu bất thường nào cũng cần đi khám ngay để được xử trí kịp thời.

Những dấu hiệu bất thường trong thai kỳ mẹ phải đi khám ngay

Dù đa số triệu chứng thai kỳ là bình thường, nhưng có những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm mà mẹ bầu tuyệt đối không được bỏ qua. Mẹ bầu nên khám định kỳ đầy đủ, theo dõi thay đổi của cơ thể và đến bệnh viện ngay khi thấy bất cứ biểu hiện bất thường nào. Dưới đây là những dấu hiệu đáng lưu ý:

- Xuất hiện các cơn đau ở vùng bụng, lặp đi lặp lại: Có thể liên quan đến xuất huyết, u nang, xoắn buồng trứng hoặc biến chứng nhau thai.

- Khó thở, thở gấp hoặc cảm giác tức ngực: Dễ nhầm với mệt mỏi thai kỳ nhưng có thể là dấu hiệu của xuất huyết nội, thiếu máu nặng hoặc bệnh lý tim - phổi.

- Buồn nôn hoặc nôn kéo dài, ăn uống kém trong nhiều ngày: Có thể dẫn tới mất nước, rối loạn điện giải, hoặc ẩn giấu bệnh lý tiêu hoá - nội khoa.

- Chảy máu âm đạo hoặc đau lưng kèm ra huyết: Cảnh báo sảy thai, nhau bong non hoặc sinh non.

- Sưng phù đột ngột ở tay - chân - mặt: Dấu hiệu tiền sản giật, cần được xử trí ngay.

- Thai máy giảm rõ rệt hoặc ngừng máy: Bất kỳ thay đổi nào của thai máy đều phải kiểm tra sớm.

- Sốt cao không hạ hoặc ớn lạnh: Có thể liên quan đến nhiễm trùng.

MINH ANH