Từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, quần áo đến từng nguy cơ nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, mọi thứ đều cần người lớn để mắt. Bởi vậy, những lúc phải ra ngoài, việc nhờ người thân trông con là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, người được nhờ cũng cần đủ trưởng thành và có trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Đường Đường là một bà mẹ trẻ có cô con gái 1 tuổi vô cùng đáng yêu. Vì con còn nhỏ nên hầu như ngày nào cô cũng tự tay chăm sóc bé, từ ăn uống, ngủ nghỉ đến vui chơi và những sinh hoạt thường ngày. Dù có đôi lúc mệt mỏi, Đường Đường vẫn luôn cố gắng để mắt đến con thật cẩn thận.
Một ngày nọ, Đường Đường có việc cần ra ngoài trong chốc lát. Đúng lúc đó, con trai lớn của cô cũng đang ở nhà. Nghĩ rằng mình chỉ đi một lúc rồi sẽ quay về, cô quyết định nhờ con trai lớn trông con giúp.

Trước khi rời đi, Đường Đường không quên dặn dò con phải chú ý đến em, bởi em gái mới 1 tuổi, vẫn còn quá nhỏ và chưa thể tự bảo vệ mình. Con trai lớn vui vẻ đồng ý, còn khẳng định với mẹ rằng mình sẽ chăm sóc em thật tốt.
Thế nhưng, ngay khi Đường Đường vừa rời khỏi nhà, con trai chị lại lấy điện thoại ra chơi game.
Điều đặc biệt hơn là để em gái không làm phiền và luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình, con trai Đường Đường đã nghĩ ra cách cho em ngồi vào trong một cái túi bóng và treo lên tay nắm cửa phòng. Từ đó, cậu nhóc có thể thản nhiên ngồi chơi game mà không cần phải trông em.

Trong khi đó, người em không hề sợ hãi mà lại tỏ ra thích thú với cách làm này của anh trai.

Đến khi Đường Đường trở về, cô sững người trước cảnh tượng trước mắt. Con gái 1 tuổi đang ngoan ngoãn nằm trong chiếc túi được treo lên cửa, còn con trai lớn của cô vẫn thản nhiên ngồi chơi game.
Bà mẹ vừa bất ngờ, vừa tức giận, nhưng cũng không khỏi dở khóc dở cười trước “sáng kiến” trông trẻ có một không hai của con trai. Sau đó, Đường Đường đã chụp lại cảnh tượng này và đăng lên mạng xã hội.
Bức ảnh nhanh chóng khiến nhiều người chú ý. Một số người bật cười vì cách trông em quá đặc biệt của người anh, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng hành động này rất nguy hiểm.
Những hạn chế khi cha mẹ nhờ con lớn mới ở tuổi vị thành niên trông em nhỏ:
1. Trẻ vị thành niên chưa có ý thức đầy đủ về an toàn
Dù đã lớn hơn những em nhỏ khác, trẻ vị thành niên vẫn chưa có khả năng suy nghĩ và xử lý tình huống toàn diện như người trưởng thành. Đặc biệt khi phải chăm sóc một em bé, chỉ cần một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm.
Trẻ nhỏ có thể bất ngờ khóc, chạy khỏi tầm mắt, nghịch những đồ vật nguy hiểm hoặc gặp sự cố mà người trông trẻ không kịp nhận biết. Trong khi đó, trẻ vị thành niên có thể chưa đủ kinh nghiệm để dự đoán và xử lý những nguy cơ này.
Vì vậy, nếu cha mẹ cần nhờ người khác trông con, tốt nhất nên lựa chọn một người trưởng thành, có trách nhiệm và có khả năng xử lý tình huống thay vì giao toàn bộ việc chăm sóc cho một đứa trẻ.

Ảnh minh họa
2. Trẻ vị thành niên vẫn ham chơi và dễ bị phân tâm
Ở độ tuổi này, trẻ vẫn có nhu cầu vui chơi, khám phá và giải trí rất lớn. Dù trong mắt cha mẹ, một đứa trẻ đã là thiếu niên có vẻ đủ lớn để giúp đỡ gia đình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trẻ đã có thể đảm nhận trách nhiệm chăm sóc một em bé.
Sự tò mò, ham chơi hoặc thiếu tập trung có thể khiến trẻ nhanh chóng quên mất nhiệm vụ của mình. Chỉ cần mải mê với một trò chơi, một bộ phim hay chiếc điện thoại, trẻ có thể không còn chú ý đến em bé bên cạnh.
Đặc biệt, điện thoại và trò chơi điện tử rất dễ khiến trẻ bị cuốn vào trong thời gian dài. Khi quá tập trung vào màn hình, trẻ có thể quên mất những việc đang xảy ra xung quanh.
Cha mẹ cần giúp trẻ giảm sự phụ thuộc vào điện thoại
Để hạn chế tình trạng trẻ quá phụ thuộc vào điện thoại, cha mẹ không nên chỉ đơn thuần cấm đoán mà cần chủ động tạo ra những hoạt động hấp dẫn khác.
Trong những ngày thường, cha mẹ có thể dành thời gian trò chuyện, đọc sách, chơi cùng con hoặc cùng con tham gia những hoạt động phù hợp. Đến cuối tuần, cả gia đình có thể đưa trẻ ra công viên, đi dạo, vận động ngoài trời hoặc tiếp xúc với thiên nhiên.
Khi trẻ có nhiều trải nghiệm thú vị bên ngoài màn hình, nhu cầu tìm đến điện thoại để giải trí cũng có thể giảm bớt. Quan trọng hơn, những hoạt động này còn giúp trẻ vận động, giao tiếp và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết.
Trẻ vị thành niên dù đã lớn hơn nhưng vẫn chưa phải người trưởng thành. Vì vậy, cha mẹ không nên mặc định rằng các em có thể tự mình đảm nhận trách nhiệm trông nom trẻ nhỏ trong thời gian dài.
Khi cần người hỗ trợ chăm con, an toàn của trẻ vẫn nên được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, với những trẻ có thói quen sử dụng điện thoại quá nhiều, cha mẹ cũng cần kiên nhẫn đồng hành, xây dựng thời gian biểu hợp lý và hướng trẻ đến những hoạt động lành mạnh hơn như đọc sách, thể thao, vui chơi ngoài trời hay khám phá thiên nhiên. Đây mới là cách giúp trẻ hình thành những thói quen tốt và có một tuổi thơ cân bằng, khỏe mạnh.