Nhóm bạn 5 người tắm biển ở Quảng Ngãi bị đuối nước, 2 người bị sóng cuốn mất tích

Nhóm bạn 5 người rủ nhau tắm biến thì bị đuối nước, tuy nhiên chỉ 3 người được cứu kịp thời, 2 nạn nhân đã bị sóng cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 10/7, tại bãi tắm Mỹ Á (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), nhóm bạn 5 người gồm: Nguyễn Quốc Vương (SN 2009, TP.HCM), Hoàng Nam Phước (SN 2009, Bà Rịa-Vũng Tàu), Lê Thành Trung (SN 2014), Lê Thanh Quang (SB 2006, thị xã Đức Phổ) và Nguyễn Thành Được (SN 1987, Đức Phổ) đi tắm biển thì xảy ra đuối nước.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã cứu vớt được 2 người gồm Nguyễn Quốc Vương và Hoàng Nam Phước, đưa vào bờ, sau đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm.

Hiên tại, nạn nhân Nguyễn Quốc Vương đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; nạn nhân Hoàng Nam Phước đang được cấp cứu tại khoa hồi sức Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm.

nhom ban 5 nguoi tam bien o quang ngai bi duoi nuoc 2 nguoi bi song cuon mat tich

Hình minh họa.

2 nạn nhân khác trong nhóm gồm Lê Thanh Quang và Nguyễn Thành Được vẫn đang mất tích. Cơ quan chức năng cùng người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị bị nạn.

Liên quan đến đuối nước, trước đó, một người đàn ông quốc tịch Cộng hòa Séc được phát hiện tử vong ở khu vực đập nước huyện Đô Lương, Nghệ An, nghi bị đuối nước.

Được biết, cách đây 1 tháng, ông Jansta Otto (SN 1946) về nhà anh Nguyễn Hữu Hoa (SN 1985) ở xóm 1 xã Quang Sơn, huyện Đô Lương chơi. Trước đây khi đi lao động ở CH Séc, anh Hoa được ông Jansta Otto nhận làm con nuôi.

Khoảng 6h ngày 8/7, ông Jansta Otto đi dạo chơi một mình. Chờ mãi không thấy về nên người nhà anh Hoa đi tìm. Sau một ngày tìm kiếm, đến chiều 9/7 thì phát hiện ông Jansta Otto tử vong tại khu vực đập nước xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Việt Hương (T/h)