Blogger người Ukraine Yeva Mishalova liên tục đăng tải những chia sẻ đầy cảm xúc trên mạng xã hội sau khi cảnh sát Indonesia xác nhận thi thể được tìm thấy tại Bali là của bạn trai cô – Igor Komarov, người từng mất tích sau vụ bắt cóc gây chấn động.
Nạn nhân được cho là con trai của Sergei Komarov, nhân vật có tiếng trong giới tội phạm tại Kramatorsk, Ukraine.
Trên Instagram ngày 6/3, Mishalova đăng lại bức ảnh chụp cùng bạn trai trong chuyến du lịch Bali kèm dòng nhắn đầy xúc động: “Em biết chắc anh sẽ nhìn thấy điều này… Em yêu anh”. Sau đó, nữ blogger tiếp tục chia sẻ đoạn video bật khóc trước camera và cho biết sẽ quay lại khi có đủ sức để nói chuyện.
Trong một bài đăng khác, Mishalova cảm ơn những người đã gửi lời động viên và chia buồn trong thời gian qua. Cô nói điều quan trọng nhất lúc này là mong Komarov hiểu được tình cảm của mình.
Theo Mishalova, nhiều ngày qua cô vẫn nhắn tin cho bạn trai trên Telegram với hy vọng anh có thể đọc được. Ngày 8/3, cô đăng ảnh bó hoa kèm dòng trạng thái: “Anh ấy biết là không thể để tôi thiếu hoa vào ngày 8/3”.
Trước khi xảy ra vụ việc, Komarov và Mishalova đang cùng du lịch tại Bali. Ngày 14/2, nữ blogger từng đăng ảnh chụp chung của hai người kèm chú thích: “14 February, love you everyday”.
Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc gắn địa điểm trong bài đăng có thể vô tình tiết lộ vị trí của cặp đôi cho những kẻ bắt cóc, song cơ quan điều tra chưa xác nhận giả thuyết này.
Sau khi bạn trai mất tích, Mishalova vẫn đăng một số nội dung từ Bali. Ngày 20/2, cô chia sẻ clip quảng bá sản phẩm chăm sóc da và một video ghi lại cảnh nhảy múa tại Savaya Bali Beach Club, câu lạc bộ bãi biển nổi tiếng trên đảo. Hiện nữ blogger đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân và không phản hồi các câu hỏi từ truyền thông.
Theo cảnh sát Indonesia, Igor Komarov bị bắt cóc ngày 15/2 khi đang lái xe máy tại khu vực Jimbaran, thuộc huyện Badung. Dữ liệu điều tra cho thấy vụ bắt cóc do nhiều người tham gia và được tổ chức chặt chẽ.
Cơ quan chức năng xác định có 7 nghi phạm liên quan, gồm một người nước ngoài ký hiệu CH và sáu người khác mang tên viết tắt RM, BK, AS, VN, SM và DH. Tất cả đã bị đưa vào danh sách truy nã của Indonesia và bị phát lệnh truy nã đỏ của Interpol để phối hợp truy tìm trên phạm vi quốc tế.