Những Thuỷ Tiên nổi bật của Showbiz Việt: Từ ca sĩ, CEO đến Á hậu

Sự trùng tên này tạo nên một nét thú vị trong lịch sử Vbiz, khi những người phụ nữ cùng mang tên Thủy Tiên lại lựa chọn những con đường rất khác nhau.

Cùng tên Thủy Tiên nhưng mỗi người lại ghi dấu ở một lĩnh vực khác nhau của showbiz và đời sống công chúng. Nếu ca sĩ Thủy Tiên gắn với những bản hit đình đám và cuộc hôn nhân với cựu tuyển thủ Lê Công Vinh, Lê Hồng Thủy Tiên thành công trên thương trường sau khi rời màn ảnh, thì Huỳnh Phạm Thủy Tiên đang từng bước mở rộng hoạt động từ sắc đẹp sang truyền hình, điện ảnh và kinh doanh.

Thủy Tiên - giọng ca đình đám một thời, nay sống kín tiếng bên Công Vinh

Trần Thị Thủy Tiên, sinh năm 1985 tại Kiên Giang, là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop từ cuối những năm 2000. Sau giai đoạn đầu theo đuổi dòng Gothic rock, cô dần thay đổi phong cách và tạo dấu ấn với nhiều ca khúc như Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Một giờ sáng hay Hát vang rằng em yêu anh.

Năm 2009, Thủy Tiên gặp cựu tuyển thủ Lê Công Vinh trong một buổi chụp hình. Mối quan hệ từ đó phát triển thành chuyện tình được công chúng đặc biệt quan tâm. Hai người có con gái đầu lòng vào năm 2013 và tổ chức hôn lễ vào tháng 12/2014. Tính từ thời điểm quen biết, cặp đôi đã đồng hành với nhau hơn 16 năm.

Sau những tranh luận liên quan hoạt động từ thiện năm 2020, Thủy Tiên dần thu hẹp hoạt động nghệ thuật, ít xuất hiện trên mạng xã hội và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Những thông tin gần đây cho thấy nữ ca sĩ vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng bên Công Vinh và con gái tại TP.HCM. Công Vinh cũng chuyển hướng sang việc học và chuẩn bị cho công việc huấn luyện bóng đá.

So với thời kỳ thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, hình ảnh Thủy Tiên hiện tại trầm lắng hơn. Tuy nhiên, tên tuổi của cô vẫn nằm trong nhóm những nữ ca sĩ có dấu ấn đặc biệt của Vpop giai đoạn cuối thập niên 2000 và đầu thập niên 2010.

774883534-1736933860968813-4127462416600535528-n-1787461968.jpg
773580866-1634106898081997-1063028100850487780-n-1787461968.jpg
Ca sĩ Thủy Tiên ghi dấu với nhiều bản hit Vpop và cuộc hôn nhân cùng cựu tuyển thủ Lê Công Vinh. (Ảnh: FBNV)

Lê Hồng Thủy Tiên - từ nữ diễn viên Vị đắng tình yêu đến CEO IPPG

Nếu Thủy Tiên - Công Vinh được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao, Lê Hồng Thủy Tiên lại có hành trình đặc biệt khi chuyển từ màn ảnh sang thương trường.

Sinh năm 1970 tại Hà Nội, Lê Hồng Thủy Tiên từng được chú ý khi đóng vai Phương trong Vị đắng tình yêu, bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt đầu thập niên 1990. Sau một số vai diễn, bà rời showbiz và chuyển sang làm tiếp viên hàng không. Công việc này đưa bà đến cơ duyên gặp doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Sau đó, Thủy Tiên bước vào lĩnh vực kinh doanh và từng giữ vai trò điều hành tại Siêu thị Miền Đông. Từ năm 2004, bà đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ, hàng không, logistics, tài chính và giáo dục. Theo thông tin từ IPPG, bà hiện vẫn giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn.

Những năm gần đây, thay vì được nhắc đến chủ yếu với danh xưng "cựu diễn viên" hay "vợ vua hàng hiệu", Lê Hồng Thủy Tiên ngày càng nổi bật với vai trò nữ lãnh đạo doanh nghiệp.

Năm 2025, bà được vinh danh trong Top 10 "Bông Hồng Vàng Việt Nam 2025", đánh dấu lần thứ tư nhận danh hiệu "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông Hồng Vàng", sau các lần vào năm 2013, 2016 và 2021.

568641074-1272054534964179-8133994368577015222-n-1787462109.jpg
571222343-1272054594964173-3335030853498017378-n-1787462109.jpg
Lê Hồng Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đồng hành trong cuộc sống và sự nghiệp. (Ảnh: IPPG - Imex Pan Pacific Group)

Đáng chú ý, trong năm 2025, bà cũng tham gia thúc đẩy các chương trình về bình đẳng giới và hợp tác giữa IPPG với UN Women. Sang năm 2026, nữ CEO tiếp tục xuất hiện tại nhiều diễn đàn về lãnh đạo nữ, trong đó có sự kiện "Rung chuông vì Bình đẳng giới 2026" và chương trình đối thoại với sinh viên HUTECH.

Như vậy, sau hơn ba thập niên kể từ thời điểm xuất hiện trên màn ảnh, Lê Hồng Thủy Tiên đã xây dựng một vị thế hoàn toàn khác trên thương trường.

Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên - từ cô gái 90 kg đến người đẹp đa năng

Một Thủy Tiên thuộc thế hệ trẻ hơn là Huỳnh Phạm Thủy Tiên, sinh năm 1998, quê Đồng Tháp và từng là sinh viên Đại học Ngoại thương.

Trước khi bước vào các cuộc thi nhan sắc, cô từng có thời điểm nặng khoảng 90 kg. Sau hơn một năm kiên trì giảm cân, Thủy Tiên xuống khoảng 55 kg. Câu chuyện thay đổi ngoại hình từ đó trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình của cô tại các cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2018, cô giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương và lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam, đồng thời nhận giải phụ Người đẹp Thể thao.

779292126-1074037938702852-8181023368710842893-n-1787462371.jpg
Huỳnh Phạm Thủy Tiên giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2022 khi Thủy Tiên giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, phía sau Nguyễn Thị Ngọc Châu và Lê Thảo Nhi. Đây cũng là danh hiệu Á hậu 2 cuối cùng của cuộc thi trước khi hệ thống danh hiệu được thay đổi từ năm 2023.

Sau cuộc thi, Thủy Tiên không chỉ hoạt động với vai trò người mẫu, MC song ngữ mà còn thử sức ở lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Năm 2025, cô có vai diễn đầu tay trong phim Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, tác phẩm khai thác các vấn đề buôn người, lừa đảo trực tuyến và điều tra tội phạm xuyên biên giới. Bộ phim có sự tham gia của Thúy Ngân, Võ Cảnh, Lê Phương và nhiều diễn viên trẻ.

Đến năm 2026, Huỳnh Phạm Thủy Tiên tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh thời còn nặng 90 kg. Thay vì né tránh quá khứ, cô cho biết đã nhìn lại hành trình giảm cân với tâm thế tự hào, coi đó là minh chứng cho sự kỷ luật và nỗ lực của bản thân.

772945049-2070913236896002-3377421929174356383-n-1787462370.jpg
773280616-1069645815808731-6158783337156315678-n-1787462371.jpg
Nhan sắc đời thường trẻ trung, cuốn hút của Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên. (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý hơn, theo thông tin mới được công bố tháng 8/2026, Thủy Tiên hiện còn là đồng sáng lập Pacho Pocha Express, chuỗi quán ăn phong cách Hàn Quốc có ba cơ sở tại TP.HCM. Cô vì thế đang mở rộng hình ảnh từ một á hậu sang người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và giải trí.

Tiên Tiên - Thủy Tiên trở lại và gây chú ý với "Em xinh say hi"

Huỳnh Nữ Thủy Tiên, sinh năm 1991 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, được biết đến với nghệ danh Tiên Tiên. Cô từng tạo dấu ấn với các ca khúc My Everything, Say You Do, Vì tôi còn sống cùng nhiều sáng tác cho các ca sĩ khác. Sau album Chill With Me năm 2018, Tiên Tiên có thời gian dài hạn chế xuất hiện trên sân khấu và tập trung làm việc trong phòng thu.

Năm 2025, nữ ca sĩ bất ngờ tái xuất với Em xinh "Say Hi". Đây được xem là một trong những màn trở lại đáng chú ý của cô sau nhiều năm gần như rút khỏi đời sống showbiz.

images-1-1787462731.jpg
tien-tien-1787462633.jpg
Tiên Tiên, tên thật Huỳnh Nữ Thủy Tiên, gây chú ý khi trở lại với chương trình Em xinh "Say Hi". (Ảnh: Nhà sản xuất)

Tại chương trình, Tiên Tiên đảm nhận vai trò đội trưởng, đồng thời gây bất ngờ bởi hình ảnh năng động, hài hước và khả năng trình diễn khác với hình dung trước đây của công chúng. Những tiết mục như AAA, Cầm kỳ thi họa hay Điều em luôn mong muốn giúp tên tuổi Tiên Tiên tiếp tục được khán giả trẻ chú ý.

Đáng chú ý, chương trình sau đó trở thành một trong những điểm nhấn của thị trường nhạc Việt năm 2025. Tiên Tiên cùng dàn nghệ sĩ của Em xinh "Say Hi" tiếp tục xuất hiện tại concert của chương trình vào tháng 9/2025.

Cùng một cái tên, những hành trình khác biệt

Từ một nữ ca sĩ từng thống trị các bảng xếp hạng, một cựu diễn viên trở thành CEO, một á hậu đang mở rộng sang điện ảnh và kinh doanh, đến những nhạc sĩ, ca sĩ hoạt động dưới nghệ danh khác, "Thủy Tiên" có lẽ là một trong những cái tên tạo ra nhiều câu chuyện thú vị của showbiz Việt.

Điểm chung giữa họ không nằm ở nghệ danh mà ở hành trình tự tạo dấu ấn. Có người chọn rời ánh đèn sân khấu để bước vào thương trường, có người trở lại sau nhiều năm im ắng, cũng có người đang từng bước thử sức ở những lĩnh vực mới. Và chính sự khác biệt ấy khiến những Thủy Tiên của showbiz Việt, dù cùng tên, lại không hề bị hòa lẫn.

Như Ngọc [t/h]