Những vật chứng công an thu giữ tại nhà Đường Nhuệ

Thời điểm khám xét, cơ quan chức năng thu nhiều hung khí và các vật chứng khác tại nhà riêng của vợ chồng Đường Nhuệ.

Nguồn tin trên báo Đất Việt, liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích tại căn nhà số 366 đường Lê Quý Đôn, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình - nhà riêng của của vợ chồng Nguyễn Thị Dương - Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất kết luận điều tra.

Theo đó, Dân Trí đưa tin, phía Cơ quan CSĐT cũng đã chuyển Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố tội Cố ý gây thương tích đối với vợ chồng Đường “Nhuệ” và nhóm “đàn em” của mình.

Phía Cơ quan điều tra kết luận hành vi của vợ chồng Đường, Dương và các bị can khác gồm Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2, điều 134 Bộ luật hình sự.

VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố tội Cố ý gây thương tích đối với vợ chồng Đường “Nhuệ” và nhóm “đàn em”.

Ngày 7/4/2020, công an tiến hành khám xét nhà của vợ chồng Đường Nhuệ, thu được nhiều vật chứng liên quan gồm: Điện thoại, một đầu thu camera màu đen, một tấm xốp, 1 chiếc xà beng, 1 đinh ba, 4 chiếc gậy sắt, 3 thanh kiếm, 2 côn nhị khúc.

Tại đây, cơ quan chức năng còn phát hiện dây vải dạng vòng đeo màu đỏ trắng (kiểu vòng đeo trên đầu của các võ si Muay Thái) được làm bằng những sợi dây chỉ bện chặt vào nhau thành một vòng dây khép kín.

Ngoài hung khí, cơ quan chức năng thu được 1,2 tỷ đồng, gồm hơn 1,1 tỷ quản lý trong quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Dương và hơn 79 triệu đồng quản lý của Nguyễn Xuân Đường trong quá trình bắt theo quyết định truy nã ngày 10/4/2020.

Chưa kể, công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hành vi bảo kê dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, gồm: Quy chế hoạt động hiệp hội tang lễ và bảng kê; giấy ghi tên các cơ sở, chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ; giấy theo dõi ca Sang Đài - VP Thái Bình. Trong số này có giấy ghi nội dung bảng các dịch vụ báo ca tháng 10/2017; hợp đồng giữa Công ty TNHH Đường Dương và các đơn vị tang lễ…

Hiện các hành vi phạm tội của Đường Nhuệ đang được cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.