"Nữ quái" 9X chiếm đoạt 600 triệu đồng nhờ chiêu bài bán hàng online

Lợi dụng nhu cầu mua bán hàng hóa online tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, Nhân đã lên kế hoạch để săn tìm “con mồi”.

Ngày 22/2, phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ngãixác nhận, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Bích Nhân (26 tuổi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ lừa đảo 600 triệu đồng của một người dân tại TP Quảng Ngãi.

chan-dung-nu-quai-26-tuoi-lua-dao-600-trieu-dong-1613997381.jpeg

Đối tượng Trần Thị Bích Nhân. Ảnh: Dân Trí

 

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng nhu cầu mua bán hàng hóa online tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nên đầu tháng 12/2020, Nhân lên mạng xã hội tìm mua 2 tài khoản Facebook có lượng lớn bạn bè theo dõi, đã bị hack, sau đó đổi tên thành “Như Như Phạm” và “Trinh Trinh” để đăng bán các mặt hàng socola, bánh kẹo, quần áo... ngoại nhập có thương hiệu vào các hội nhóm bán hàng qua mạng xã hội Facebook nhằm săn tìm “con mồi”.

Do mất cảnh giác, một nạn nhân ở thành phố Quảng Ngãi đã sập bẫy và bị chiếm đoạt số tiền gần 600 triệu đồng. Sau khi “ăn chặn” được số tiền đó, Nhân khóa tạm thời 2 tài khoản Facebook nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an địa phương ở TP.HCM thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Bích Nhân, thu giữ 3 máy điện thoại di động hiệu OPPO, 3 sim điện thoại, 1 máy tính bảng, 4 thẻ tài khoản ngân hàng, 8,3 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.