Nữ sinh bị lừa dàn dựng cảnh bắt cóc, gia đình mất gần 5 tỷ đồng vẫn không biết con gái ở đâu

Tưởng con gái bị bắt cóc khi du lịch Bangkok, một gia đình Trung Quốc đã chuyển gần 5 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo, trong khi nạn nhân thực chất bị thao túng để tự dàn dựng vụ việc.

Một nữ sinh viên người Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của chiêu trò “bắt cóc ảo” tinh vi do một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia điều hành. Các đối tượng thao túng tâm lý, buộc cô tự dàn dựng cảnh bị bắt cóc rồi gửi hình ảnh về cho gia đình nhằm đòi khoản tiền chuộc lên tới 3 triệu đô la Hong Kong (khoảng 10 tỷ đồng).

Ngày 3/6, tại trụ sở Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Thatchai Pitaneelaboot cùng các quan chức liên quan đã công bố kết quả giải cứu thành công nữ sinh 21 tuổi nói trên.

Theo điều tra, nạn nhân là cô Vương, sinh viên người Trung Quốc. Vụ việc được phát hiện khi cha của cô nhận được nhiều tin nhắn đe dọa qua ứng dụng WeChat từ một người đàn ông lạ mặt. Người này tự nhận đang giam giữ con gái ông và gửi kèm các hình ảnh cho thấy cô gái bị trói, trên cơ thể có dấu hiệu giống như bị hành hung.

Đối tượng yêu cầu gia đình nộp 3 triệu đô la Hong Kong để đổi lấy sự an toàn của nạn nhân. Lo sợ cho tính mạng con gái, gia đình đã trình báo cảnh sát Hong Kong, sau đó thông tin được chuyển tới cơ quan chức năng Thái Lan để phối hợp điều tra khẩn cấp.

nu-sinh-bi-bat-coc-1-1780561062.jpg
Hiện trường vụ việc. Thethaiger

Kết quả xác minh cho thấy trước đó, nhóm lừa đảo đã tiếp cận và thuyết phục nữ sinh xin tiền cha với lý do cần chứng minh tài chính để tiếp tục du học. Tin tưởng con gái, người cha đã chuyển hơn 1,4 triệu đô la Hong Kong (khoảng 4,7 tỷ đồng) vào tài khoản của cô. Tuy nhiên, số tiền này nhanh chóng bị chuyển qua nhiều tài khoản trung gian thuộc mạng lưới lừa đảo.

Ngày 31/5, nữ sinh một mình bay từ Hong Kong đến Bangkok và lưu trú tại một khách sạn ở khu vực Lat Krabang. Khi kiểm tra camera giám sát, cảnh sát phát hiện cô hoàn toàn ở một mình, không có dấu hiệu bị khống chế hay giam giữ.

Điều tra sâu hơn cho thấy nạn nhân đã thuê xe đi mua dây buộc, dao, sơn bôi cơ thể và son môi màu đỏ để tự tạo hiện trường giả. Sau đó, cô chụp ảnh, quay video và gửi cho các đối tượng theo chỉ đạo. Những hình ảnh này tiếp tục được chuyển cho gia đình nhằm gây áp lực đòi tiền chuộc.

Lần theo dấu vết, cảnh sát xác định nữ sinh đã chuyển đến một khách sạn khác tại huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan để ẩn náu. Đáng chú ý, cô sử dụng hình ảnh hộ chiếu giả do chính nhóm lừa đảo cung cấp qua mạng để làm thủ tục nhận phòng.

Sau khi xác định được vị trí, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và giải cứu nạn nhân an toàn.

Theo nhà chức trách Thái Lan, đây là một dạng “bắt cóc ảo” đang gia tăng trong thời gian gần đây. Các đối tượng thường giả danh cơ quan công quyền hoặc cơ quan điều tra, thông báo nạn nhân có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng rồi từng bước thao túng tâm lý để kiểm soát hành vi.

nu-sinh-bi-bat-coc-2-1780561110.jpg
Cô gái đã được đưa về nhà an toàn sau nhiều ngày bặt vô âm tín. Ảnh Thethaiger

Sau khi khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng sợ, chúng yêu cầu cắt liên lạc với gia đình, tự cô lập bản thân, thậm chí dàn dựng hiện trường giả như bị bắt cóc để quay video gửi cho người thân. Mục đích cuối cùng là ép gia đình chuyển tiền chuộc, dù thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhận định vụ việc cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Dù không có hành vi bắt cóc thực sự, những thiệt hại về tài chính và tổn thất tinh thần đối với gia đình nạn nhân là rất nghiêm trọng.

Ông cũng cảnh báo, trong một số trường hợp khác, nạn nhân còn bị dụ dỗ hoặc ép di chuyển sang các quốc gia láng giềng, làm gia tăng nguy cơ rơi vào các đường dây mua bán người.

Cảnh sát Thái Lan cho biết đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng Hong Kong để mở rộng điều tra, truy bắt những kẻ đứng sau vụ lừa đảo. Đồng thời, người dân được khuyến cáo cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ người tự xưng là cán bộ nhà nước hoặc cơ quan thực thi pháp luật. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, cắt liên lạc với người thân hoặc thực hiện các chỉ đạo bất thường, cần nhanh chóng xác minh thông tin với cơ quan chức năng để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn tương tự.

Minh Khuê (t/h)