Ô tô Innova tông đoàn xe máy đi đám cưới, 9 người bị thương

Xe ô tô Toyota Innova 29Y- 6653 bất ngờ mất lái, đâm vào đoàn xe mô tô đi đám cưới về làm 9 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Sáng 27/9, nguồn tin từ Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Toàn (SN 1972, trú tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang) – lái xe Innova gây ra vụ TNGT làm 9 người bị thương xảy ra tối 26/9 đã đến cơ quan công an trình diện.

Công an huyện Bình Giang đã tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Toàn để điều tra về vụ tai nạn. Cơ quan công an cũng đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế Toàn, kết quả cho thấy lái xe Toàn có nồng độ cồn 0,8mg/l khí thở.

Đối với các nạn nhân, hiện 8 người đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Cả 8 bệnh nhân này đang hồi phục sức khỏe tốt vì các thương tích không quá nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động

Riêng bệnh nhân thứ 9 được xác định vết thương nặng ở vùng đầu, đang được điều trị tích cực nhưng vẫn chưa tỉnh. Hiện cơ quan công an đang xác định danh tính nạn nhân này. Được biết nạn nhân quê ở tỉnh Thanh Hóa.

9 nạn nhân vụ TNGT được xác định là công nhân làm việc tại một nhà máy trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Vụ TNGT xảy ra khi nhóm công nhân đi ăn đám cưới một đồng nghiệp tại huyện Bình Giang.

Theo Người lao động, khoảng 21h ngày 26/9, tại đường huyện 39E, đoạn qua thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, xe ôtô Toyota Innova mang BKS 29Y-6653 di chuyển theo hướng Thái Học - Cổ Bì đã bất ngờ tông vào 4 xe máy đi ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 9 người đi xe máy bị thương. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Phạm Văn Độ (SN 1991), Bùi Xuân Đạt (SN 1997), Bùi Văn Quang (SN 1991), Bùi Văn Tính (SN 1987), đều trú tại xã Vĩnh Hồng, Bình Giang; Vũ Văn Thống (SN 1993), Bùi Đình Phái (SN 1993), cùng ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đức Giang (SN 1993, trú tại xã Trí Trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), Mai Văn Hưng (SN 1994, trú tại TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa). Riêng nạn nhân thứ 9 vẫn chưa xác định được danh tính.