Ông Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án 11-12 năm tù sau khi bất ngờ nhận tội

Trước khi VKS đề nghị mức án 11 - 12 năm tù, ông Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận tội dù trước đó khăng khăng nhận 35 tỷ để “khắc phục hậu quả” chứ không để “chạy án”.

Ngày 11/4, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ngày thứ 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.

Trong ngày đầu tiên, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca một mực khẳng định việc nhận 35 tỷ đồng từ vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Ngọc Anh để “khắc phục hậu quả” chứ không để “chạy án”.

Sau khi đối chất với vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Ngọc Anh, khi Tòa hỏi có nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nói: “Tôi xin không trả lời”.

An ninh - Hình sự - Ông Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án 11-12 năm tù sau khi bất ngờ nhận tội
Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận tội sau khi khăng khăng nhận 35 tỷ chỉ để “khắc phục hậu quả” chứ không để “chạy án”.

Ngay sau khi bắt đầu phiên tòa sáng 11/4, bị cáo Đỗ Hữu Ca nói: “Hôm qua tôi khai trước tòa, tôi với Ngọc Anh không đồng quan điểm, không hiểu ý nhau nhưng vô hình trung, tôi đã tiếp nhận ý của bị cáo Ngọc Anh, nhưng tôi không cầm tiền “chạy án”. Tuy nhiên, giờ tôi nhận thức hành vi của tôi đúng như cáo trạng, kết luận điều tra đã nêu”.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cho biết: “Đêm qua về suy nghĩ rất nhiều, bị cáo thấy nhận thức của mình chưa rõ, chưa tương xứng với hành vi của mình. Bị cáo rất ăn năn hối hận hành vi của mình và xin được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội”.

Trước khi chuyển sang phần tranh tụng, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh đã công bố mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án này.

An ninh - Hình sự - Ông Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án 11-12 năm tù sau khi bất ngờ nhận tội (Hình 2).
Đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Trong đó, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị 10-11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đước bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù tổng hợp từ tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước (24 - 30 tháng tù) và tội đưa hối lộ ( 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù).

Bị cáo Ngọc Anh, vợ của bị cáo Trương Xuân Đước bị đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù tổng hợp từ tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước (18 - 24 tháng tù) và tội đưa hối lộ (3 - 4 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Đình Đương - cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng bị đề nghị từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù vì tội nhận hối lộ. Cùng tội này, bị cáo Đỗ Thanh Hoài - cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, bị đề nghị từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đặng Khắc Thành bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù. Bị cáo Hà Thị Bích Nhàn bị đề nghị 15 đến 18 tháng tù vì tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo: Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên bị VKSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị phạt từ 350 triệu đồng đến 3 tỷ đồng vì tội trốn thuế.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục kéo dài đến ngày mai (12/4).

Xem thêm: Clip: Khoảnh khắc côn đồ táo tợn cướp đồng hồ tiền tỷ trên tay cảnh sát chìm