Phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc trị Covid-19 giả quy mô lớn

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc phòng, chữa trị Covid-19 giả quy mô rất lớn.

Báo Người lao động thông tin, ngày 21/8, phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thuốc điều trị Covid-19 giả, thu giữ số lượng lớn ước tính trị giá lên đến nhiều tỉ đồng.

Qua trinh sát địa bàn, PC03 nhận thấy Nguyễn Đức Thuận (SN 1975, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và các đối tượng chuyên buôn bán tân dược có biểu hiện khả nghi nên âm thầm theo dõi.

Theo tạp chí Tri thức trực tuyến, ngày 20/8, trinh sát phát hiện Thuận chở một thùng carton nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện 150 hộp thuốc. Người đàn ông thừa nhận số thuốc này là giả, do bản thân mua nguyên liệu để tự sản xuất và bán ra thị trường nhằm kiếm lời.

thuoc-gia-1629531904.jpg
Nguyễn Đức Thuận cùng số thuốc giả được cảnh sát phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm ở quận 8, Phú Nhuận, Tân Bình, nhà chức trách phát hiện khu vực sản xuất thuốc là nhà vệ sinh.

Công an lập biên bản tạm giữ hơn 630.000 viên thuốc giả các nhãn hiệu thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19, cùng số lượng lớn nguyên liệu, công cụ, phương tiện sản xuất.

Phòng PC03 đã tạm giữ Thuận và triệu tập 8 người có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả trên để lấy lời khai.

Trước đó, ngày 18/8, PC03 phối hợp với cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra kho thuốc và trang thiết bị y tế không có nguồn gốc, xuất xứ tại một căn nhà trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 do Đặng Thị Hồng Duyên và Đặng Khánh Dư làm chủ, thu giữ 800 bộ test nhanh Covid-19, 460 hộp thuốc hiệu Salbutant, 700 hộp Efferalganl và nhiều tân dược, vitamin, viên xông mũi không có hóa đơn chứng từ.