Phẫn nộ clip sau va chạm giao thông, tài xế cán qua nạn nhân rồi rời đi

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy trên đường Đường Hồ Chí Minh khiến một người tử vong. Đáng chú ý, tài xế sau va chạm đã rời khỏi hiện trường và phương tiện được phát hiện cất giấu gần đó.

Trưa 14/2, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải làm một người tử vong, thông tin từ Công an nhân dân cho hay.

xe-tai-can-nan-nhan-tai-dak-lak-tai-xe-bo-chay-sau-va-cham-nghiem-trong-1771058454.mp4

Trước đó, vào khoảng 22h32 đêm 13/2, xe tải mang BKS 81C-255.35 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng phường Buôn Ma Thuột đi tỉnh Gia Lai.

Khi đi đến Km 1765+200 thuộc tổ dân phố Đồng Thuận, phường Tân An thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 47B2-076.20 do anh Hồ Minh Đ. (SN 1994, trú tại thôn 8, phường Tân An) điều khiển cùng chiều đang lưu thông phía trước.

Sau va chạm với xe máy, tài xế xe tải lái xe cán qua đầu nạn nhân rồi bỏ trốn -0

Hình ảnh xe tải gây tai nạn rồi tài xế lái xe cán qua đầu nạn nhân rồi bỏ trốn được camera an ninh người dân ghi lại.

Sau cú va chạm, xe máy và anh Đ. ngã xuống đường. Đáng chú ý, tài xế xe tải đã dừng lại và nhìn thấy nạn nhân nằm dưới mặt đường, phần đầu ở gần bánh sau của xe. Tuy nhiên, thay vì xuống hỗ trợ và đưa đi cấp cứu, người này điều khiển xe khiến bánh sau cán qua đầu nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa anh Đ. đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo Người Lao Động, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, truy tìm phương tiện liên quan.

Đến trưa 14/2, cơ quan công an phát hiện chiếc xe tải được cất giấu tại một khu rẫy gần nơi xảy ra tai nạn và đưa tài xế về trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Theo Bộ Công an,  khoản 17 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008, hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm là bị nghiêm cấm.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người gây tai nạn mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không cấp cứu người bị nạn hoặc bỏ trốn sẽ bị xử phạt hành chính:

  • Ô tô: Phạt 16–18 triệu đồng, tước GPLX 5–7 tháng.

  • Mô tô, xe máy: Phạt 6–8 triệu đồng, tước GPLX 3–5 tháng.

  • Máy kéo, xe chuyên dùng: Phạt 10–12 triệu đồng, tước giấy phép/chứng chỉ 5–7 tháng.

  • Xe đạp, xe thô sơ: Phạt 400.000–600.000 đồng.

Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt cao nhất đến 15 năm tù, đặc biệt nếu gây tai nạn rồi bỏ chạy hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn.

Lưu ý: Dù nạn nhân có đơn bãi nại, nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm, người gây tai nạn vẫn bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Lam Giang (t/h)