
Ngày 22/4, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (tỉnh Quảng Trị) đã chính thức công bố hai loài thực vật mới cho khoa học, sau quá trình khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng, nguồn tin từ báo Dân Việt cho biết.
Phát hiện này không chỉ làm phong phú thêm danh sách đa dạng sinh học của Việt Nam mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn các khu vực rừng nguyên sinh còn sót lại.
Trước đây thuộc địa phận huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong hiện nay được biết đến là một "kho báu" về đa dạng sinh học.
- Loại hoa đang vào mùa khiến nhiều người "ngẩn ngơ”, bác sĩ đưa khuyến cáo để không mắc các rối loạn lo âu
- Loài hoa “bất tử” nở cả nghìn bông thành biển hoa rực rỡ, thơm dịu dàng, cắm cành xuống đất là bén rễ
- 12 loài hoa thơm nhất thế giới được ngành nước hoa săn đón, chỉ một cây cũng đủ ướp hương cả khu vườn
Sự công bố hai loài thực vật mới này là kết quả của nỗ lực chung giữa Ban quản lý Khu dự trữ, các nhà khoa học từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và các chuyên gia trong lĩnh vực thực vật học.

Khám phá "Me đá Động Châu" và "Tỏi đá đen"
Theo nguồn tin từ VnExpress, me đá Động Châu (Perilimnastes dongchauensis) là loài cây bụi nhỏ này thuộc họ Mua (Melastomataceae), được đặt tên theo địa danh "Động Châu" nơi tìm thấy mẫu vật chuẩn.
Perilimnastes dongchauensis thường mọc trên đá, trong các khu rừng thường xanh đất thấp, gần các con suối và trên sườn thung lũng ẩm ướt với độ cao dao động từ 100 đến 750 mét.
Điểm đặc biệt của Me đá Động Châu chính là hoa lớn với màu hồng tím quyến rũ. Cánh hoa bên ngoài có kích thước lớn hơn rõ rệt so với cánh bên trong, tạo nên vẻ đẹp độc đáo.
Loài này hiện chỉ được tìm thấy tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong và một phần của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho thấy tính đặc hữu cao.
Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu nhận định sơ bộ rằng tình trạng bảo tồn của loài này ở mức "Ít quan tâm" theo tiêu chí của IUCN, do phân bố trong khu vực được bảo vệ.
Trong khi đó, theo báo Sức khỏe và Đời sống, tỏi đá đen (Aspidistra nigrescens) đến từ họ Măng tây (Asparagaceae), Aspidistra nigrescens sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng với hoa màu tím đen gần như đen tuyền - một đặc điểm hiếm gặp trong chi Aspidistra.
Loài này là cây thân thảo lâu năm, mọc trên đất trong rừng thường xanh trên núi đá vôi ở độ cao 800-900 mét.

So với các loài cùng chi, Tỏi đá đen có lá tập trung ở đỉnh thân rễ, ống bao hoa dài hơn và quả có bề mặt nhăn mịn.
Loài này được xác định là đặc hữu của vùng đá vôi tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong.
Theo đánh giá sơ bộ dựa trên tiêu chí của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), loài có thể được xếp ở mức "Ít quan tâm" do phân bố trong khu vực được bảo vệ và có quần thể tương đối ổn định.
Ý nghĩa của phát hiện đối với bảo tồn và khoa học
Theo báo Người lao động, việc phát hiện và công bố hai loài thực vật mới này có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm phong phú thêm hệ thực vật Việt Nam và khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong.
Theo thông tin từ Ban quản lý Khu dự trữ (2024), nơi đây hiện là môi trường sống của hơn 1.000 loài thực vật và nhiều loài động vật quý hiếm như bò tót, sao la, mang Trường Sơn.
Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng, những phát hiện này là động lực để tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị sinh thái của khu vực.
Đồng thời, nó cũng cung cấp thêm cơ sở dữ liệu quan trọng cho các chính sách quản lý, bảo vệ thiên nhiên trong tương lai, đặc biệt là tại các vùng sinh thái đá vôi còn nguyên vẹn ở miền Trung.