Một gia đình ở xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã vượt nghìn km để giải cứu, chuộc em gái 15 tuổi bị lừa ra Hà Nội bán giày nhưng bị ép làm tiếp viên karaoke.
Ngày 5/3, em Phạm Thị S, 15 tuổi, ở xã Ba Bích, huyện vùng cao Ba Tơ (Quảng Ngãi) vừa về đến nhà vẫn còn khiếp sợ khi kể lại những ngày theo người bạn trên mạng xã hội rủ ra Tp.Hà Nội bán giày với mức lương 20 triệu đồng/1 tháng.
Nhân viên bán shop giày đâu không thấy, vừa đặt chân đến Hà Nội em S bị đưa vào cơ sở dịch vụ karaoke. Cũng như một số thiếu nữ ở vùng cao Quảng Ngãi lừa ra Hà Nội làm việc bán giày nhưng phải chịu cảnh bị khống chế, giám sát tại các quán karaoke.
Em Phạm Thị S kể lại: "Không chiều khách thì bị khách đánh hoặc cũng bị ông chủ đánh. Số tiền mà họ chi để trả tiền xe, mua sắm quần áo, dày dếp… thì họ gộp lại và tính lãi hàng triệu đồng bắt em phải trả hết tiền thì mới được về".
Cũng theo em S, số tiền khách "boa" em cất để dành thì cũng bị họ lấy. Cố gắng dành dụm để đủ tiền trả cho chủ để tự do về quê nhưng làm miết mà không có tiền vì làm bao nhiêu họ cũng lấy nhằm khống chế em ở lại" em S bức xúc kể.
Công an xã Ba Bích (Ba Tơ) làm việc với gia đình em Phạm Thị S sau khi từ Hà Nội trở về.
Lén liên lạc về cầu cứu ở quê nhà, gia đình đã gom góp tiền nhờ người quen ở Hà Nội đến chuộc Phạm Thị S khỏi động karaoke đưa về đến nhà Quảng Ngãi an toàn. Theo Phạm Thị S, hiện vẫn còn một số thiếu nữ ở Quảng Ngãi cũng đang ở karaoke muốn về nhưng không có tiền chuộc về Quảng Ngãi.
Theo Thiếu tá Bùi Ngọc Vương - Trưởng Công an xã Ba Bích cho biết, thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội tiếp cận "con mồi" là các bé gái mới lớn, hoàn cảnh khó khăn cần công việc nhẹ lương cao. Các đối tượng gửi địa chỉ và yêu cầu nạn nhân chủ động đón xe taxi, xe khách (nơi nhận việc sẽ lo mọi chi phí đi lại ăn uống, mua sắm). "Tuy nhiên các khoản chi phí đó sẽ được tính cộng vào gấp nhiều lần và ép nạn nhân phải "chiều" khách để có tiền trả nợ, hoặc muốn về nhà phải trả số tiền "lãi mẹ, lãi con" trên" Thiếu tá Bùi Ngọc Vương thông tin.
Thời gian qua trên địa bàn Quảng Ngãi cũng như Quảng Nam có một số đối tượng chuyên chăn dắt, ép các phụ nữ phục vụ tại các quán hát karaoke. Lợi dụng sự “nhẹ dạ cả tin” của các cô gái vùng cao, các đối tượng thường xuyên đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm nhân viên phục vụ tại các cửa hàng buôn bán quần áo, nhà hàng ăn uống... với mức lương cao. Khi có người mắc bẫy, các đối tượng sẽ đón về nơi tập kết và ép buộc đi phục vụ các quán hát karaoke. Nếu trường hợp nào không đồng ý, các đối tượng sẽ bắt nhốt vào phòng trọ, rồi hành hạ, đánh đập, đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi và làm theo yêu cầu của chúng.
Qua vụ việc trên, các bậc phụ huynh, gia đình cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em. Thường xuyên theo dõi, chia sẻ những thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" để nâng cao hiểu biết, kỹ năng tự bảo vệ bảo đảm an toàn cho bản thân và người thân gia đình không bị lừa đảo./.
Nam diễn viên Vương Đại Lục và bạn gái Khuyết Mộc Hiên bị Viện kiểm sát thành phố Tân Bắc tuyên án 6 tháng tù vì hành vi thu thập trái phép dữ liệu cá nhân.
Không phải cao ráo mới mặc váy đẹp. Chỉ cần chọn đúng thiết kế phù hợp, những cô nàng thấp bé vẫn có thể "hack" dáng đỉnh cao, tự tin tỏa sáng suốt mùa Hè.
Hãy đưa trái tim mình trở về với sự bình yên, "dọn dẹp nội tâm" thay vì để những ồn ào ngoài kia cuốn mình trôi đi. Khi lòng bạn đã đủ bình yên và đầy đặn, những tạp âm ngoài kia sẽ chẳng thể nào làm nhiễu loạn tần số của bạn được.
Chỉ cần duy trì thói quen ăn sáng với những thực phẩm phù hợp, kết hợp lối sống lành mạnh, chị em hoàn toàn có thể kiểm soát mỡ nội tạng, cải thiện vóc dáng và tự tin hơn trong mùa Hè.
Hiện nay, đang có sự khác biệt về tư duy tích lũy, đầu tư cũng như quản lý tài sản, tài chính giữ bậc ông bà, cha mẹ và các con cháu. Vậy làm sao để con cháu không chỉ giữ được tiền mà còn giữ được gia sản, được thừa kế từ ông bà cha mẹ đã làm lụng tích lũy cả đời mới có được và cũng như làm thế nào để tiền sinh ra tiền, tài sản sinh ra tài sản?