Quảng Ninh: Đối tượng truy nã sa lưới sau 30 năm lẩn trốn

Lê Văn Thành là đối tượng phạm tội Che giấu tội phạm theo Quyết định truy nã số 24 ngày 11/7/1992 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh. Đến thời điểm bị bắt giữ, Thành đã trốn truy nã hơn 30 năm.

Ngày 1/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng truy nã Lê Văn Thành (SN 1961, trú tại phường Hà Khẩu, thị xã Hồng Gai, nay là thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà. Đây là đối tượng phạm tội Che giấu tội phạm theo Quyết định truy nã số 24 ngày 11/7/1992 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 29/3/1992, tại thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả), Đinh Văn Tuấn (SN 1973, trú tại tổ 40, phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả) cùng đồng bọn dùng hung khí đánh anh Bùi Văn Điển (SN 1967) là bảo vệ của Công ty CP than Cao Sơn, hậu quả làm anh Điển tử vong.

imageed6250da15e04a7e80c9e1ed41574938                                                                           Ảnh minh họa.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn sang Trung Quốc, gia đình Tuấn đã nhờ Thành đi tìm Tuấn và đưa Tuấn về để gia đình cho Tuấn đi nơi khác trốn, Thành đồng ý. Sau đó Thành đã tìm được Tuấn và đưa Tuấn về huyện Đầm Hà như đã hứa với gia đình Tuấn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành về tội “Che giấu tội phạm”. Do Thành bỏ trốn nên sau nhiều lần xác minh, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Thành.

Đến ngày 24/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức xác minh, bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Thành. Đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã bị truy nã hơn 30 năm.