Tại Asiad 20 năm 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Trong số này, chỉ có U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam. Theo điều lệ, hai đội dẫn đầu mỗi bảng đấu sẽ giành quyền vào tứ kết.
U23 Philippines vốn nhiều lần nhận thất bại trước U23 Việt Nam ở các giải quốc tế. Mới nhất, đại diện xứ Manila đã bại trận trước U23 Việt Nam ở SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan vào cuối năm 2025.

Còn với U23 Kuwait, đội bóng này hiện không mạnh hơn U23 Việt Nam, do nền bóng đá Kuwait nói chung đã suy yếu trong vài năm trở lại đây. U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn từng đánh bại U23 Kuwait tại vòng bảng giải U23 châu Á 2024 ở Qatar.
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tương đối dễ thở. Đoàn quân áo đỏ bắt đầu hành trình bằng trận chạm trán U23 Kuwait vào ngày 15/9, trước khi đối đầu U23 Philippines vào ngày 18/9.
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tranh thủ tìm kiếm chiến thắng ở hai trận đấu này. Nếu giải quyết tốt các đối thủ Kuwait và Philippines, chúng ta sẽ không cần phải quá bận tâm đến trận cuối vòng bảng gặp U23 Uzbekistan vào ngày 22/9.

Về quân số, U23 Việt Nam đang có lực lượng tương đối đồng đều. Dù vắng bóng thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Khuất Văn Khang cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, đội nhà vẫn có những gương mặt thay thế đầy hứa hẹn.
Ở hàng hậu vệ, U23 Việt Nam có trung vệ “khổng lồ” Đinh Quang Kiệt (1m95). Cầu thủ này sẽ là giải pháp chống bóng bổng rất hiệu quả của đội tuyển U23 Việt Nam. Trên hàng tiền vệ, Lê Văn Thuận và Phạm Minh Phúc đã tiến bộ rất nhanh ở mùa giải Tuyến trên với Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Ngọc Mỹ và Quốc Việt hoàn toàn đủ khả năng đảm nhận khâu ghi bàn thay Đình Bắc. Ở khung gỗ, Cao Văn Bình đủ năng lực trám vào vị trí của Trần Trung Kiên ở cấp độ U23.
Tại Asiad 20 năm nay, HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) không trực tiếp nắm đội, do ông Kim bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra cùng thời điểm. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ là HLV tạm quyền của U23 Việt Nam ở Á vận hội lần này, diễn ra trên đất Nhật Bản.


Tại Asiad năm nay, 15 đội tuyển tham dự được chia thành 4 bảng đấu, gồm 3 bảng có 4 đội và một bảng có 3 đội. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết.
Nhiệm vụ đặt ra cho U23 Việt Nam là giành tấm vé đi tiếp qua vòng bảng. Tại sân chơi Asiad, vị trí thứ 4 vào năm 2018 dưới thời HLV Park Hang Seo hiện là thành tích cao nhất của U23 Việt Nam.
Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Với quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp cho Asiad không dài, việc chủ động xây dựng lực lượng từ sớm và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được xem là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển.