Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh tiểu học bị nước cuốn trôi

Ra bờ kè sông Ba ở huyện Tây Hòa (Phú Yên) tắm, 4 em học sinh tiểu học bị nước cuốn trôi.

Khoảng 14h ngày 14/11, Trường Tiểu học Hòa Phú (huyện Tây Hòa) cho học sinh nghỉ tiết Thể dục do trời mưa. 6 học sinh lớp 5 đã rủ nhau tới bờ kè sông Ba (xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) để vui chơi.

Tại đây, 4 em nhảy xuống nước tắm được một lúc thì mưa lớn, nước chảy xiết nên bị cuốn trôi, mất tích. Phát hiện bạn bị nạn, hai học sinh còn lại trên bờ liền tri hô, tìm người dân giúp đỡ.

Dân sinh - Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh tiểu học bị nước cuốn trôi

Cơ quan chức năng tìm kiếm học sinh gặp nạn. Ảnh: Minh Tinh.

Công an huyện Tây Hòa huy động lực lượng tới hiện trường. Đến 16h, hai thi thể được tìm thấy, cách hiện trường khoảng một km. Những nạn nhân còn lại đang mất tích. Canô của lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Được biết, khu vực xảy ra sự cố nước sâu hơn 3 m.

Sông Ba (còn gọi là Đà Rằng) là sông lớn nhất vùng ven biển miền Trung, chảy qua ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Phú Yên.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng không khí lạnh, từ 13/11, khu vực Phú Yên có mưa to, từ 100 đến 300 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở vùng núi, ngập cục bộ ở khu vực trũng ven sông.

Hải Vân (T/h theo Vnexpress, Vietnamnet)