"Rượu" lái xe, hung hăng gây án ra tòa bị cáo mới biết mặt bị hại

Lái xe trong lúc say rượu gây tai nạn, thay vì bồi thường cho anh C., Nguyễn Cao Cường lạnh lùng lấy dao đâm nạn nhân, gây thương tích tới 61%.

Được xác định là hung thủ trong một vụ án Giết người, ngày 14/7, bị cáo Nguyễn Cao Cường (SN 1972, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Cao Cường tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 06/8/2019, sau khi uống rượu xong, Nguyễn Cao Cường điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Wigo di chuyển theo hướng đường Âu Cơ đi Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khi đến đối diện số nhà 81, Âu Cơ, do không làm chủ được tốc độ nên ô tô của Cường đâm vào phía sau ô tô do anh Đỗ Trọng C. (SN 1971, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển phía trước cùng chiều.

Sau khi xảy ra va chạm, Cường và anh C. xuống xe ô tô để giải quyết.

Thấy xe bị hư hỏng nhẹ nên anh C. yêu cầu Cường bồi thường tiền sửa xe. Cường không đồng ý, định bỏ lên xe đi thì bị anh C. giữ lại, yêu cầu gọi Cảnh sát giao thông đến giải quyết. Từ đó, dẫn đến việc hai bên cãi vã, xô xát.

Cường chạy đến mở cửa sau xe ô tô của mình lấy một con dao bầu rồi lạnh lùng đâm một nhát vào đùi anh C. và nói “Tao cho mày chết”.

Chưa dừng lại, hung thủ đâm thêm một nhát trúng vùng hạ sườn trái đối phương. Trước tính mạng an nguy, anh C. vừa ôm vết thương, vừa cố hết sức giằng lấy con dao trên tay Cường.

Đúng lúc này, một tổ tuần tra Công an phường Tứ Liên đang làm nhiệm vụ phát hiện vụ việc đã lập biên bản bắt giữ Cường và đưa anh C. đi cấp cứu. May mắn thoát chết, song anh C. bị thương tích tỷ lệ 61%.

Với hành vi hung hăng gây nguy hiểm, Nguyễn Cao Cường bị VKS truy tố về tội Giết người với tính tiết định khung là “có tính chất côn đồ”, theo quy định điểm n, khoản 1, Điều 123, BLHS và có thể đối mặt với mức án ca nhất đến tù chung thân hoặc tử hình.

Quá trình mở tòa, Cường mới biết mặt anh C. “Người bị hại đây á” – Cường nói.

Để làm sáng tỏ nội dung vụ án, HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo Cường và người bị hại.

PV tiếp tục cập nhật diễn biến phiên xét xử.