Tài xế đâm tử vong 2 chị em đi thể dục ở Vĩnh Phúc đã ra đầu thú

Sau khi điều khiển xe với tốc độ cao và đâm tử vong 2 chị em đi thể dục ở Vĩnh Phúc, tài xế này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau hai ngày điều tra từ cơ quan điều tra, tài xế này đã ra đầu thú.

Ngày 20/4, công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, trú tại xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”, được biết Hòa chính là lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn xảy ra vào đêm 17/4 vừa qua.

Trịnh Xuân Hòa tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước đó lãnh đạo UBND phường Hội Hợp (TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông kiến 2 người thương vong. Cụ thể, vào khoảng tối 17/4, trên đường tỉnh lộ 305, đoạn qua địa bàn phường Hội Hợp (TP Vĩnh Yên). Trong quá trình đi bộ tập thể dục về nhà, chị Nguyễn Thị H. (SN 1971) và chị Nguyễn Thị H. (SN 1979, là 2 chị em ruột, cùng trú tại phường Hội Hợp) bất ngờ bị một xe ô tô đâm từ phía sau. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã không dừng lại kiểm tra mà ngay lập tức đã phóng xe bỏ trốn khỏi hiện trường

Về phía nạn nhân, dù đã được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào bệnh viện nhưng người em gái đã tử vong sau đó. Riêng người chị thì bị thương nặng vẫn đang được điều trị.

Phương tiện gây tai nạn

Báo Tổ Quốc đưa tin, sau khi nhận tin báo về vụ tai nạn, lực lượng công an đã xuống hiện trường điều tra, xác minh. Bằng các nghiệp vụ điều tra, lực lượng chức năng xác định tài xế ô tô gây tai nạn là Trịnh Xuân Hòa.

Đến ngày 19/4, do chưa thấy tài xế gây tai nạn trình diện, Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Khoản 2 Điều 260 với tình tiết “gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm…”.

Ngày 20/4, Hòa mới chủ động ra đầu thú tại Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vì “đọc báo và được biết đã gây tai nạn”.

Làm việc với cơ quan điều tra, theo lời khai ban đầu của Hòa, trong quá trình đi xe đã đi vào ổ gà và bị rơi điện thoại. Khi cúi xuống để nhặt, tài xế này không quan sát được nên đã đâm vào vật gì đó nhưng vẫn tiếp tục điều khiển xe bình thường về Hà Nội.

Sau đó, Hòa mang xe đi sửa tại một gara ô tô trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội). Quá trình kiểm tra xe, tôi không thấy dấu vết gì bất thường.

Hiện vụ việc đang được công an tiến hành hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.