Tài xế dùng ô tô gắn mác từ thiện chở người về quê bị phạt 7,5 triệu

Tài xế Phát khai nhận đang chở 5 người về quê. Anh ta dán dòng chữ “Bếp cơm thiện nguyện Mãn Tự VeGan, xe hỗ trợ chống dịch" lên ôtô để tránh bị kiểm soát.

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết, Công an quận 1, TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hồ Lê Tấn Phát (SN 1990, ngụ ở quận 1).

Cụ thể, Phát bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “vi phạm điều khiển xe không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm”, quy định tại khoản 2, điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

d015d38abac853960ad9-1628819807.jpg
Tài xế Phát bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Ảnh: VietNamNet

Theo tạp chí Tri thức trực tuyến, chiều 10/8, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính ôtô 7 chỗ dán dòng chữ “Bếp cơm thiện nguyện Mãn Tự VeGan, xe hỗ trợ chống dịch" do tài xế Phát điều khiển tại giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai.

Thời điểm kiểm tra, ngoài tài xế, trên xe còn có 5 người khác. Họ không xuất trình được giấy ra đường, không có lý do chính đáng ra đường theo quy định.

Làm việc với cảnh sát, tài xế Phát khai nhận đang chở 5 người trong xe về quê. Anh ta dán dòng chữ “Bếp cơm thiện nguyện Mãn Tự VeGan, xe hỗ trợ chống dịch" lên ôtô để tránh bị kiểm soát.

a88a33715933b06de922-1628819761.jpg
Ôtô dán chữ “Bếp cơm thiện nguyện Mãn Tự VeGan xe hỗ trợ chống dịch”. Ảnh: Công an cung cấp.

Mỗi người đi xe sẽ trả cho tài xế khoảng 5 triệu đồng. Để gom khách, Phát đã đăng tin trên Facebook.

Công an quận 1 khuyến cáo người dân không tự ý về quê hoặc tham gia các hội nhóm kêu gọi người dân về quê khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Nếu người dân có nhu cầu về quê phải liên hệ chính quyền địa phương nơi thường trú, tạm trú để đăng ký, lập danh sách. Danh sách sau khi đăng ký sẽ được gửi cho các tỉnh để thống nhất tổ chức đưa người dân về đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.