Tập đoàn Lộc Trời “bốc hơi” 94% lợi nhuận sau kiểm toán, ông Huỳnh Văn Thòn nhận thù lao gấp 6 lần năm 2022

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023, được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam với nhiều số liệu bị điều chỉnh khác xa với kết quả công ty tự lập.

Sau kiểm toán, lợi nhuận "bốc hơi" 94%

Cụ thể, kết thúc năm 2023, LTG có doanh thu gần như không đổi, đạt mức 16.088 tỷ đồng, kỷ lục của công ty từ trước đến nay. Trong đó, doanh thu mảng lương thực, lúa gạo vẫn chiếm tỷ trọng lớn 68%, tương ứng 11.232 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn, công ty ghi nhận lãi gộp 2.475 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

1-1712115613.png

Nguồn: LTG.

Trong các chỉ tiêu biến động sau kiểm toán, lớn nhất là phần lãi trong công ty liên kết khi giảm từ 315,8 tỷ đồng xuống “vỏn vẹn” 527,1 triệu đồng. Theo LTG, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của việc xác định giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty liên kết tại ngày mua chưa được phản ánh phù hợp trong báo cáo tài chính (BCTC) tự lập.

Được biết, vào quý II/2023, LTG báo lãi từ công ty liên kết tăng đột biến 327 tỷ đồng sau khi mua lại CTCP Lương thực Lộc Nhân với tỉ lệ sở hữu 49%.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm từ 718 tỷ đồng xuống còn 641 tỷ đồng sau kiểm toán, tương ứng giảm 77 tỷ đồng. Đây là những yếu tố chính khiến lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán của LTG giảm 94% so với số liệu công ty tự lập, về mức 16,4 tỷ đồng, chỉ bằng 4% so với lãi ròng năm 2022.

tai-xuong-1712119676.png
 

Vay nợ tăng cao, Chủ tịch HĐQT nhận thù lao gấp 6 lần năm 2022

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của LTG tăng 31% lên mức 11.468 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gần 3 lần lên 6.516 tỷ đồng, bao gồm 811,9 tỷ đồng với công ty Cường Nguyên Agri; 455,2 tỷ đồng với công ty Bảo vệ thực vật Duy Phát Kiên Giang và các cá nhân khác như phải thu của bà Nguyễn Thị Ánh Vân 591,5 tỷ đồng, ông Hồ Văn Tuấn 561,4 tỷ đồng…

3-1712115612.png

Nguồn: BCTC.

Với những khoản phải thu trên, LTG phải trích lập dự phòng nợ xấu tới 349,1 tỷ đồng (tăng 117 tỷ đồng so với cùng kỳ). Ngoài ra, công ty cũng phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến 48,2 tỷ đồng khi hàng tồn kho ở mức 1.969 tỷ đồng.

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của LTG tăng hơn 2.800 tỷ đồng lên mức 8.399 tỷ đồng, gấp 2,7 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 66% lên 6.227 tỷ đồng, phần lớn là vay tín chấp tại ngân hàng.

Đây được cho là nguyên nhân chính khiến phí tài chính cả năm 2023 của LTG lên đến 960 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với con số 492 tỷ đồng trong năm 2022. Riêng chi phí lãi vay là 582 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ.

Dù kết thúc năm 2023 với kết quả kinh doanh không mấy khả quan, vay nợ tăng mạnh, thế nhưng Chủ tịch HĐQT Huỳnh Văn Thòn lại nhận thù lao cao “ngất ngưởng” gấp 6 lần năm 2022, tương ứng 3,6 tỷ đồng. Trong khi đó, Tổng Giám đốc và toàn bộ các thành viên quản lý chủ chốt chỉ nhận tổng cộng hơn 5 tỷ đồng.

2-1712115613.png

Nguồn: BCTC.

Về kế hoạch năm 2024, Tập đoàn Lộc Trời dự trình kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lãi kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao là 1.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, kế hoạch trả cổ tức năm 2023 sẽ được điều chỉnh từ phương án trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% sang bằng cổ phiếu với tỷ lệ giữ nguyên. Với phương án này, Lộc Trời dự kiến phát hành 30,2 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn dự kiến lấy từ lãi sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2023.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu LTG ở mức 25.800 đồng/cp (kết phiên 02/04).

Xem thêm: Hải Dương: Công ty Việt Hoa dùng hợp đồng làm tài sản bảo đảm ngay sau khi trúng thầu

Ngọc Bảo