Thẩm mỹ viện Khơ Thị bị phạt 95 triệu đồng, buộc tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa xử phạt Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị số tiền 95 triệu đồng do nhiều vi phạm liên quan đến kinh doanh và quản lý mỹ phẩm.

Ngày 6/5, báo Công an Nhân dân đưa tin, qua công tác thanh tra chuyên ngành, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (địa chỉ 222-224 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) với tổng số tiền 95 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.

screenshot-1778036586-1778036710.png
Trang mạng xã hội của Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị. Ảnh: CAND.

Theo kết luận, cơ sở này vi phạm quy định về hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ đối với một số sản phẩm như: Niacinamide Peptide Cream và Amelie Essence; tự ý thay đổi nội dung sản phẩm đã công bố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đồng thời vi phạm quy định về nhãn hàng hóa khi thông tin bắt buộc trên nhãn không đầy đủ hoặc không đúng quy định pháp luật.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng buộc Công ty Khơ Thị thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm, tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu sai quy định, đồng thời nộp lại khoản lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm.

screenshot-1778036575-1778036710.png
Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị bị phạt 95 triệu đồng, buộc phải thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm. Ảnh: CAND.

Cùng đợt kiểm tra, nhiều cơ sở kinh doanh dược phẩm tại TP Hồ Chí Minh cũng bị xử lý do vi phạm quy định bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc, bảo quản thuốc sai quy định hoặc kinh doanh thuốc không đạt tiêu chuẩn.

Cụ thể theo báo Thanh niên, Sở Y tế TP.HCM xử phạt Hộ kinh doanh nhà thuốc Ngọc Minh (11/1A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh) 49 triệu đồng vì nhiều sai phạm.

Trong đó có hành vi mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thuốc đã hết hạn dùng; thuốc không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Sở Y tế TP.HCM đình chỉ hoạt động của Hộ kinh doanh nhà thuốc Ngọc Minh trong thời gian 2 tháng. Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của dược sĩ phụ trách chuyên môn. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc Bisoprolol Viatris 5 mg (90 viên/hộp) số lô 8185352, HSD: 05/2026 không có số đăng ký lưu hành.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thái Minh (168 Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội) bị xử phạt 32,5 triệu đồng.

Nhà thuốc không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nhà thuốc còn bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Hữu Nghị 5 (6 Phạm Nhữ Tăng, phường Chánh Hưng) bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì bán thuốc khi không có đơn thuốc.

Lam Giang (t/h)