Vụ thẩm mỹ viện Mailisa: Hơn 300 tỷ, 400.000 USD và vàng SJC bị cơ quan công an thu giữ

Theo C03, vợ chồng bà Mai đã bị khởi tố, tạm giam và thu giữ hơn 300 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng cùng nhiều tài sản khác, liên quan đến đường dây buôn lậu mỹ phẩm trị giá tạm tính 370 tỉ đồng.
img1983-17752163626181609000406-1775224937.webpBị can Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Chiều 3/4, họp báo quý 1/2026 của Bộ Công an diễn ra với rất nhiều nội dung quan trọng, trong đó là những vấn đề được báo chí quan tâm thời gian qua.

Cụ thể, theo VietNamNet, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến hệ sinh thái thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo lãnh đạo C03, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can, trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, Cục C03 đã thu thập tất cả mẫu sản phẩm của hệ sinh thái Thẩm mỹ viện Mailisa bán ra trên thị trường.

w-z7688086104192-650878939fddffbf522f1721a22f2329-2217-1-1775225072.jpgThượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng C03. Ảnh: Đình Hiếu

Đồng thời, đại diện C03 cho biết đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giám định chất lượng các mẫu sản phẩm theo quy trình tố tụng hình sự, làm cơ sở làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

“Hiện chưa có kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn”, lãnh đạo C03 cho biết.

Thượng tá Hùng thông tin, được báo Thanh Niên ghi nhận, vụ án này đến nay C03 đã thu giữ hơn 300 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số tài sản khác để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Trước đó, vào tháng 11/2025, C03 khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bà Mai cùng 7 đồng phạm, để điều tra về tội buôn lậu. C03 xác định, tổng trị giá hàng hóa buôn lậu trong thời gian từ 2020 - 2024 tạm tính khoảng 370 tỉ đồng. Sau khi bị bắt, bà Mai cùng chồng đã tự nguyện nộp 300 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.

Theo Bộ Công an, giai đoạn 2020–2024, những người điều hành hệ sinh thái Mailisa bị xác định đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, bị cho là không bảo đảm chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp CFS tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can bị cáo buộc câu kết với các đối tượng người Trung Quốc để ngụy tạo hợp đồng, thay đổi nguồn gốc từ Quảng Châu thành Hồng Kông nhằm được cấp giấy tờ, rồi nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông để bán với giá cao.

Bộ Công an cho biết tổng trị giá hàng hóa buôn lậu tạm tính khoảng 370 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng nêu, chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa đã mang lại khoản thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Những sản phẩm giá rẻ được bà Mai và chồng "hô biến" thành hàng cao cấp bằng bao bì bắt mắt, truyền thông mạnh và hình ảnh doanh nhân thành đạt.

C03 cho hay, toàn bộ sản phẩm kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000 - 150.000 đồng/sản phẩm.

Sau đó, các sản phẩm thẩm mỹ này được vận chuyển qua Hồng Kông, nơi đặt 2 công ty ma của vợ chồng bà Mai cùng một số người Trung Quốc đứng tên để "hô biến" thành sản phẩm sản xuất tại Hồng Kông, kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu và giữ chức tổng giám đốc.

Theo C03, bà Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với chồng là bị can Hoàng Kim Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được tạo vỏ bọc hợp pháp. 

Từ đó, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Tính riêng 3 sản phẩm chủ lực là kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23, Mailisa đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Lam Giang (t/h)