Thanh Hóa: Bắt tạm giam nữ chủ hụi vỡ nợ khoảng 10 tỷ đồng

Quá trình làm ăn và chơi hụi bị thua lỗ nên Nguyễn Thị Minh bắt đầu vay tiền để trả nợ, đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Sau đó, Minh tuyên bố vỡ nợ khoảng 10 tỷ đồng.

Quá trình làm ăn và chơi hụi bị thua lỗ nên Nguyễn Thị Minh bắt đầu vay tiền để trả nợ, đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Sau đó, Minh tuyên bố vỡ nợ khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 22/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Minh (47 tuổi, trú tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tuổi trẻ thông tin.

thanh hoa bat tam giam nu chu hui vo no khoang 10 ty dong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Minh. Ảnh: Công an

Thông tin điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 6/2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư.

Người dân tin tưởng Minh là người có điều kiện kinh tế nên đóng tiền đầy đủ hàng tháng.

Ban đầu, Minh cũng thực hiện việc trả tiền lãi đầy đủ cho những người chơi.

Tuy nhiên, trong quá trình làm ăn và chơi hụi, do bị thua lỗ nên Minh nhận tiền đóng hụi để trả lãi số nợ cá nhân.

Từ tháng 7/2021, Minh mất khả năng thanh toán, phải đi vay tiền của nhiều người và nhận tiền thế hụi để có tiền trả cho chủ nợ.

Đến ngày 28/6/2022, Minh tuyên bố vỡ nợ khoảng 10 tỷ đồng.

Theo Người lao động, vụ việc gây rúng động xã Điền Lư, khiến người dân lo lắng mất tiền đã kéo nhau lên trụ sở các cơ quan chính quyền trên địa bàn huyện và tỉnh khiếu kiện, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Bá Thước phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để ổn định tình hình.

Chỉ sau một thời gian điều tra, công an đã có đủ căn cứ bắt giữa Minh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Hương (T/h)