Thanh Hoá: Phá tụ điểm ma túy phức tạp do Trung 'Khơi' cầm đầu

Điểm ma túy phức tạp do Phạm Quốc Trung cầm đầu đã tồn tại trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 14/9, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đã tạm giữ Phạm Quốc Trung (tức Trung 'Khơi', 37 tuổi, người địa phương) cùng 6 nghi phạm khác để điều tra vụ mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí.

thanh hoa lien tiep triet pha cac diem phuc tap ve ma tuy dspl Công an huyện Hà Trung phối hợp triệt xóa điểm ma túy phức tạp do Phạm Quốc Trung cầm đầu. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trung cầm đầu nhóm mua bán hàng cấm, hoạt động tại ngõ dân cư cơ khí thuộc Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung. Đáng chú ý, đồng phạm của Trung gồm người thân, họ hàng và một số đàn em.

Công an thu giữ hơn nửa kg ma túy đá, thuốc lắc, ketamine, một khẩu súng dạng Colt quay, 11 viên đạn và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy này.

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, theo Thượng tá Nguyễn Thế Sâm, Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung, đây là điểm ma túy phức tạp, tồn tại trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.

Trung sau khi ra tù lại lôi kéo cả gia đình và một số người nghiện cùng tham gia mua bán ma túy.

Để giao dịch ma túy, Trung mở một quán cắt tóc, gội đầu trá hình. Khi lực lượng Công an ập vào vây bắt, Trung và một người là Nguyễn Văn Hải (2001), ngụ ở xã Yến Sơn (Hà Trung) trốn khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sau 14 ngày kiên trì lần theo dấu vết tội phạm, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ thành công 2 đối tượng tại TP.HCM.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thế Sâm, trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy từ 31/5/2022 đến nay, Công an huyện Hà Trung đã triển khai lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 19 vụ, 46 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 27,383g Hêrôin, 1.514 viên hồng phiến; 100g cỏ Mĩ; 151,54g ma túy đá; 285,388g ketamin cùng nhiều tang vật khác có liên quan; phối hợp lập hồ sơ đưa 19 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.