Thanh niên 9X bóp cổ, cướp tài sản người đến vận động khai báo y tế

Khi được một người phụ nữ cùng địa phương đến vận động, yêu cầu khai báo y tế thì Dẹn liền ra tay bóp cổ nạn nhân, cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn lên TP.HCM.

Ngày 5/6, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Văn Dẹn (SN 1994, ngụ ấp Ngọn, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), về hành vi “Cướp tài sản”.

thumb660790b369c-4772-4677-af82-0819f1d1bc53-1622867739805-16228677408581572965153-1622884815.jpg
Đối tượng Dẹn (phải), tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin ban đầu, Hà Văn Dẹn đi làm thuê ở TP.HCM, vừa trở về địa phương được vài ngày nhưng không khai báo y tế. Biết được thông tin này, trưa 31/5, bà N. (ngụ cùng địa phương với Dẹn) đã đến nhà Dẹn để tuyên truyền, vận động và yêu cầu Dẹn khai báo y tế để phòng, chống Covid-19.

Lúc này gia đình không có ai ở nhà, Dẹn lại không có tiền tiêu xài nên liền bóp cổ bà N. để cướp 1 điện thoại di động và xe máy, sau đó chạy lên TP.HCM.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Hồng Dân cử lực lượng truy đuổi theo đối tượng Dẹn. Đến ngày 3/6, khi phát hiện Dẹn đang lẩn trốn tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), Công an huyện Hồng Dân đã bắt giữ và dẫn giải đối tượng về Bạc Liêu.

Dẹn khai nhận sau khi lên TP.HCM, bán điện thoại và xe máy được hơn 8 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Dẹn tiêu xài cá nhân.