Thanh niên ra đầu thú sau khi đâm cụ bà hơn chục nhát dao

Bà Nguyễn Thị Luận (SN 1951, thôn Xuân Hòa, Phước Ninh, Nông Sơn, Quảng Nam) chuẩn bị đi ngủ thì bị một nam thanh niên sống cùng quê dùng con dao Thái đâm liên tục vào người.

Trên báo Giao Thông, ông Trần Minh Phước - Trưởng Công an xã Phước Ninh (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin vào sáng 5/2.

Khoảng 21h ngày 4/2, bà Nguyễn Thị Luận (SN 1951, thôn Xuân Hòa, Phước Ninh) chuẩn bị đi ngủ thì bị một nam thanh niên dùng con dao Thái đâm liên tục vào người.

Bà Luận hất được con dao ra khỏi tay nam thanh niên sau một hồi giằng co. Nam thanh niên sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Bà Luận gục xuống đất do mất máu nhiều và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Lê Văn Hiền.
Đối tượng Lê Văn Hiền.

Công an xã Phước Ninh nhận tin báo đã phối hợp với Công an huyện Nông Sơn khoanh vùng, truy tìm đối tượng.

Khoảng 1h ngày 5/2, Lê Văn Hiền (SN 1996, thôn Xuân Hòa, Phước Ninh) đến cơ quan công an đầu thú. Nguồn tin trên báo Dân Trí, nghi can Hiền khai ra tay sát hại bà Luận do mâu thuẫn từ trước.

Tuy nhiên, theo ông Phước, người dân địa phương cho biết, bà Luận không có mâu thuẫn với ai tại địa phương. Còn đối tượng Hiền là lao động phổ thông ở TP.HCM. Theo lịch vé xe đã mua, sáng ngày 5/2, đối tượng sẽ vào Nam.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mộc Miên (T/H)