Thi thể ông Lê Hòa Bình được đưa về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng

Thi thể ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã được lực lượng chức năng đưa từ tỉnh Long An về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng ở TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng các cơ quan chức năng TP.HCM và gia đình đã tiếp nhận và đưa thi thể ông Lê Hòa Bình từ Bệnh viện Đa khoa Long An về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp (TP.HCM) vào trưa 29/3.

thi the ong le hoa binh duoc dua ve nha tang le bo quoc phong

Thi thể ông Lê Hòa Bình được đưa về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng vào trưa 29/3. (Ảnh: Lao động)

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, sau vụ tai nạn, ông Lê Hòa Bình được đưa vào Bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Tuy nhiên, khoảng hơn 11h ngày 29/3, lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Long An xác nhận, bệnh nhân đã ngưng tim và đơn vị bàn giao thi thể nạn nhân để đưa về TP.HCM.

Thông tin vụ tai nạn, vào lúc 7h20 tại km21+700 cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng TP.HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), xe ôtô chở ông Lê Hoà Bình trên đường đi công tác đã gặp tai nạn giao thông.

Ôtô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1989) điều khiển, đến km21+700 bị nổ vỏ xe làm xe bị lật nằm chắn ngang làn 2 và làn khẩn cấp.

Ông Lê Hòa Bình bị thương nặng, tài xế Nguyễn Quang Vinh và ông Dương Tấn Trước (sinh năm 1981) ngồi trên xe bị thương.

Mặc dù đã được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Long An, bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng ông Lê Hòa Bình đã qua đời.

UBND TPHCM đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.