Hà Nội dự kiến chậm nhất ngày 9/7 sẽ công bố điểm thi của thí sinh thi vào lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: https://hanoi.edu.vn.
Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố kết quả thi vào lớp 10 chậm nhất ngày 9/7. Trong ngày 9/7, Sở cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường chuyên và THPT công lập.
Điểm bài thi các môn của thí sinh sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Sau đó, Sở GD&ĐT sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn trường chuyên và các trường THPT công lập không chuyên.
Từ ngày 10–12/7 là thời gian để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tuyến.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố có gần 107.000 học sinh đăng ký dự thi.
Ngày 18/6 và sáng 19/6, các thí sinh đã hoàn thành ba bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ.
Chậm nhất ngày 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi của thí sinh. (Ảnh: )
Theo quy định của Hà Nội, mỗi thí sinh có 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập khối không chuyên.
Trong đó, các nguyện vọng 1 và 2 phải trong khu vực tuyển sinh tương ứng với địa bàn thí sinh có hộ khẩu thường trú. Nguyện vọng 3 có thể đăng ký ở khu vực bất kỳ trong 12 khu vực tuyển sinh của Hà Nội.
Tuy nhiên điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 của thí sinh phải cao hơn điểm chuẩn của trường 1 điểm và điểm trúng tuyển nguyện vọng 3 của thí sinh phải cao hơn điểm chuẩn 2 điểm.
Vì thế nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào một trường có điểm chuẩn thấp hơn trường nguyện vọng 1 từ 2 - 3 điểm thì khả năng đỗ mới cao.
Thí sinh có năng lực tốt còn có thể đăng ký thi vào các trường chuyên. Mỗi thí sinh trong diện này được đăng ký 2 nguyện vọng vào trường chuyên và có thể đăng ký dự tuyển vào chương trình song ngữ tú tài.
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, nếu lỡ cơ hội vào các trường THPT công lập, thí sinh vẫn còn các cơ hội học trường tư (xét tuyển bằng học bạ hoặc điểm thi), trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề...
Trong dịp Tết Nguyên đán với việc phải thắp hương dâng cúng ông bà, tổ tiên, cũng như tiếp khách đến chúc tết nên việc thừa đồ ăn là khó tránh khỏi. Do vậy, nhiều người tiếc rẻ tích trữ đồ ăn thừa, nhưng các chuyên gia cho rằng không phải đồ ăn nào cũng có thể bảo quản được.
Một bài đăng check-in mùng 1 Tết trên Threads bất ngờ gây “bão” khi cô gái diện chiếc đầm ôm sát, có chi tiết xuyên thấu khi đi chúc Tết. Trang phục nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều về sự phù hợp trong không khí ngày đầu năm.
Không chỉ mang ý nghĩa cầu chúc may mắn đầu năm, những loại trái cây trên mâm ngũ quả còn là “kho báu” làm đẹp tự nhiên, giúp chị em chăm sóc da sáng mịn, tóc mềm mượt ngay tại nhà.
Sau những ngày mua sắm, lì xì, biếu quà, du xuân ngày Tết…, nhiều gia đình rơi vào tình trạng “cháy túi” ngay từ tháng Giêng. Và người đứng giữa vòng xoáy xoay xở, tính toán, cân đối chi tiêu thường vẫn là… người vợ.
Sáng 18/2, một nam tài xế tại Hà Tĩnh phải nhờ công an can thiệp sau khi bị hai ô tô chặn trước, chắn sau trong con ngõ hẹp. Theo phản ánh, chủ xe có thái độ thách thức và không hợp tác dù lực lượng chức năng có mặt.