Thông tin bất ngờ về đôi nam nữ tử vong do rơi từ tầng cao chung cư xuống đất

Liên quan đến vụ tử vong do rơi từ tầng cao chung cư, cơ quan chức năng xác định, đôi nam nữ rơi từ tầng 35 xuống đất thiệt mạng không phải là cư dân tòa nhà M1 khu chung cư ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tờ Vietnamnet đưa tin, lãnh đạo Đội hình sự Công an quận Ba Đình hôm nay (10/9) cho biết, 2 người rơi từ tầng cao của tòa chung cư ở phường Liễu Giai là: Nguyễn Hoàng A. (nữ, SN 1996, địa chỉ ở tòa 24T khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân) và Nguyễn H. (nam, SN 1996, ở khu Tập thể Lâm nghiệp, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng).

Theo thông tin ban đầu, 2 người trên thuê căn hộ tầng 35 của toà chung cư xảy ra vụ việc.

Trong diễn biến có liên quan, tờ Công an nhân dân đưa tin, tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy mẩu giấy có ghi chữ "We are not die", tạm dịch: Chúng tôi không chết.

Nơi hai nạn nhân rơi xuống tử vong 

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân đang được công an tích cực điều tra, làm rõ.

Trước đó, tờ Thanh Niên đăng tải thông tin, khoảng 22h tối 9/9, một số người dân sống tại chung cư có địa chỉ số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) nghe thấy 2 tiếng động rất lớn phát ra tại khu vực sảnh chung cư.

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện 2 thi thể trong tình trạng không nguyên vẹn nên đã thông báo lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý.