Thông tin mới nhất vụ nguyên Giám đốc ban quản lý dự án huyện bị "tố" sàm sỡ nữ nhân viên

Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) đã biểu quyết thống nhất xử lý kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Phương, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án ĐT-XD khu vực huyện Tri Tôn.

thong tin moi nhat vu nguyen giam doc ban quan ly du an huyen bi to sam so nu nhan vien

UBND xã Núi Tô, nơi ông Phương đang công tác - Ảnh: Báo Giao thông

Chiều 6/6, Thanh Niên dẫn nguồn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn đã biểu quyết thống nhất xử lý kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Núi Tô, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án ĐT-XD khu vực huyện Tri Tôn.

Đồng thời, UBND huyện Tri Tôn đã công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Phương.

Theo UBKT Huyện ủy Tri Tôn, trước khi ông Phương được điều động về công tác tại xã Núi Tô, UBKT Huyện ủy Tri Tôn nhận đơn của bà K.H., nhân viên Ban quản lý dự án ĐT-XD khu vực huyện Tri Tôn, tố cáo ông Phương có hành vi sàm sỡ, sờ cơ thể bà K.H. ngay tại nơi làm việc. Từ đó, UBKT Huyện ủy Tri Tôn tiến hành thực hiện quy trình giải quyết đơn theo quy định.

Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy Tri Tôn nhận thấy trong quá trình công tác tại Ban quản lý dự án ĐT-XD khu vực huyện Tri Tôn, với vai trò là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban, ông Phương đã có hành vi trái với chuẩn mực, đạo đức của đảng viên đã được quy định tại Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư về những điều đảng viên không được làm.

Để giữ nghiêm minh nguyên tắc, điều lệ Đảng, với những sai phạm nêu trên của ông Phương, UBKT Huyện ủy Tri Tôn tiến hành quy trình xử lý dấu hiệu sai phạm và thống nhất biểu quyết xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tuổi Trẻ Online thông tin thêm, trước đó, tháng 2/2022, bà H., nhân viên Ban QLDA huyện, đã gửi đơn tới các ngành chức năng "tố" ông Huỳnh Minh Phương - Chủ tịch UBND xã Núi Tô - đã sàm sỡ bà khi còn là giám đốc Ban QLDA huyện.

"Bữa đó, tôi có trình ký bảng lương cho ông Phương thì ông ấy từ phía sau dùng tay sờ vào lưng và mông tôi. Tôi thấy ông Phương là người không đàng hoàng nên đã mời ông Phương ra khỏi phòng. Tuy nhiên, sau đó ông Phương đã nói xấu tôi khắp nơi", Tuổi Trẻ Online dẫn lời bà H. kể lại.

Cự Giải (T/h)