Thông tin mới nhất vụ thảm án khiến 2 người trong gia đình vợ cũ tử vong

Tại cơ quan điều tra, gã con rể máu lạnh khai nhận, do mâu thuẫn về tiền đền bù giải phóng mặt bằng nên đã ra tay truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong.

Liên quan đến vụ thảm án khiến 2 người trong gia đình vợ cũ tử vong, sáng 30/9, trao đổi với Infonet, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Hải (37 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về hành vi Giết người.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, trước đây được bố mẹ vợ cho làm nhà trên đất của gia đình. Vừa qua, do giải phóng mặt bằng để làm đường Lê Duẩn kéo dài nên được đền bù một số tiền. Vì mâu thuẫn trong việc phân chia tiền bạc nên đã ra tay sát hại gia đình vợ.

Công an lấy lời khai từ nghi phạm Hải. 

Trước đó, vào trưa 28/9, Lê Minh Hải đến nhà mẹ vợ cũ là bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, tại số nhà 59, ngõ 141, TDP4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) để nói chuyện phân chia tài sản.

Do không tìm được tiếng nói chung nên dẫn đến lời qua tiếng lại rồi cãi vã xô xát, Hải đã dùng dao đâm vào bà Nguyễn Thị Vân và hai chị gái của vợ là Bùi Thị Nhung (47 tuổi) và Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi).

Chiều 28/9, bác sĩ Hoàng Song Hào - Trưởng phòng Quản lý chất lượng (bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 14h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân Nguyễn Thị Vân, Bùi Thị Nhung và Bùi Thị Huỳnh. Trong đó, bệnh nhân Nhung đã tử vong trước khi chuyển vào nhập viện. Bệnh nhân Huỳnh bị một vết thương thấu ngực, trong tình trạng suy hô hấp, sốc mất máu nặng. Mặc dù được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiến hành mổ cấp cứu nhưng nạn nhân Bùi Thị Huỳnh sau đó cũng không qua khỏi.

Sau khi gây án, hung thủ đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Hương Nguyên (Nghệ An) sau gần 6 giờ gây án.

Được biết, Hải là con rể út của bà Vân, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An; thường trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Sau khi ly thân với vợ, Hải thuê phòng trọ ra ở riêng và làm nghề sửa xe máy.