Ths.Bs Đỗ Thanh Hà - Bạn đồng hành cùng sức khỏe phụ khoa của chị em

“Là một bác sĩ và cũng là phụ nữ, tôi thấu hiểu hơn hết sự khó chịu mà bệnh phụ khoa đem lại. Tôi chỉ mong tri thức của mình giúp đỡ nhiều hơn các chị em đang gặp nỗi khổ khó giãi bày” - bác sĩ Đỗ Thanh Hà chia sẻ.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hà, với 40 năm cống hiến trong nghề, là một bác sĩ uy tín trong lĩnh vực khám và chữa bệnh phụ khoa bằng Y học cổ truyền. Khác với xu thế chữa trị nhanh chóng mà không giải quyết từ gốc, bác sĩ Đỗ Thanh Hà luôn kiên định với phương pháp bền vững, giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe từ bên trong, không lo tái đi tái lại.

Một chữ “duyên’ dẫn lối trọn đời đồng hành cùng YHCT

Khi được hỏi về lý do chọn sản phụ khoa làm lĩnh vực chuyên sâu, BS Hà chia sẻ: "Bắt đầu từ khi còn là sinh viên tại Trường Đại học Y Hà Nội cho đến khi đi học Thạc sĩ ở Trung Quốc tôi dần cảm nhận được cái “duyên” với ngành y. Càng gắn bó, tôi càng thấu cảm với nỗi khổ mà nhiều chị em phụ nữ phải chịu đựng. Chính những nỗi đau và lo lắng ấy đã thôi thúc tôi càng quyết tâm tìm ra giải pháp để giúp họ vượt qua, mang lại cho họ một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc."

Chữa bệnh phụ khoa bằng YHCT không phải là điều dễ dàng. BS Hà luôn tâm niệm rằng mỗi bệnh nhân là một câu chuyện riêng biệt, cần sự lắng nghe, thấu hiểu và điều trị toàn diện, từ thể chất đến tâm lý.

Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp Đông y đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết sâu sắc từ cả bác sĩ và bệnh nhân. "YHCT không phù hợp với những ai muốn chữa bệnh nhanh chóng, mà cần sự đồng hành lâu dài, vì đây là phương pháp đi sâu vào căn nguyên và chữa trị dứt điểm", BS Hà chia sẻ

Phương pháp thăm khám, chữa bệnh phụ khoa bằng Đông Y

Chia sẻ dưới góc nhìn Đông y, BS Hà khẳng định viêm nhiễm phụ khoa là kết quả của sự mất cân bằng trong cơ thể, liên quan đến khí huyết, tạng phủ và sự xâm nhập của các yếu tố tà khí như phong, hàn, thấp, hoặc nhiệt.

Hiểu đơn giản, viêm phụ khoa giống như “vườn cây trong nhà” bị nấm mốc xâm lấn: khi đất, nước, ánh sáng không cân bằng, những hạt mầm xấu dễ sinh sôi, làm lá cây úa vàng, mùi hôi khó chịu. Triệu chứng như ngứa, rát hay khí hư chỉ là “tín hiệu cảnh báo” từ vườn cây. Điều chỉnh môi trường vừa phải chăm sóc đất, vừa tưới nước đúng cách chính là cách giúp cơ thể tự thanh lọc, “vùng kín” trở lại khỏe mạnh, không còn nơi cho “mầm bệnh” trú ngụ.

BS Hà áp dụng hai phương pháp chính:

1. Thuốc uống – Điều hòa khí huyết, cân bằng nội tiết

Các bài thuốc Đông y giúp bổ sung khí huyết, điều hòa nội tiết và thanh nhiệt, giải độc. Các vị thuốc như nhân sâm, đương quy, hoàng kỳ, bạch truật được sử dụng để bồi bổ cơ thể, kích thích tuần hoàn máu và nâng cao sức đề kháng. Những bài thuốc này giúp làm giảm tình trạng viêm nhiễm, kháng viêm và hỗ trợ phục hồi chức năng sinh lý, điều hòa hệ thống sinh sản từ gốc rễ.

2. Thuốc ngâm rửa – làm sạch, giảm viêm

Thuốc ngâm rửa là một phương pháp phổ biến trong Đông y để chữa trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Các thảo dược như hoàng bá, khổ sâm, trinh nữ hoàng cung có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và kháng viêm. Thuốc ngâm giúp làm sạch vùng phụ khoa, giảm ngứa, sưng tấy và đau rát, đồng thời hỗ trợ tái tạo sự cân bằng trong hệ vi sinh âm đạo. Phương pháp này giúp làm dịu viêm nhiễm và giảm thiểu nguy cơ tái phát bệnh.

40 năm đồng hành - viết tiếp câu chuyện khỏe mạnh, tự tin cho chị em

Trong suốt hành trình công tác của mình, BS Hà đã gặp gỡ và đồng hành cùng rất nhiều bệnh nhân, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, đầy cảm xúc và cũng không kém phần thử thách.

Có những chị em phải chịu đựng viêm nhiễm phụ khoa kéo dài, khiến đời sống vợ chồng trở nên căng thẳng, lặng lẽ chịu đựng nỗi lo lắng và bất an.

Có những người đã thử đủ mọi phương pháp, từ Tây y đến các mẹo dân gian, nhưng căn bệnh vẫn cứ tái đi tái lại, khiến họ cảm thấy mệt mỏi, chán nản và đôi khi mất đi niềm tin vào việc có thể hồi phục.

Thế nhưng, sau khi áp dụng phương pháp chữa trị bằng YHCT, hầu hết những bệnh nhân ấy đều bắt đầu tìm lại được sự cân bằng cho cơ thể, cảm nhận được từng thay đổi nhỏ tích cực, và dần dần lấy lại được sự tự tin vốn có. Niềm vui của họ không chỉ là sự hồi phục về thể chất, mà còn là sự an tâm, sự trở lại bình yên trong tâm hồn và trong các mối quan hệ gần gũi.

BS Hà chia sẻ: "Mỗi lần bệnh nhân đến với tôi, họ đều mang theo những nỗi lo, những câu chuyện riêng. Nhưng sau khi họ khỏi bệnh, nụ cười hạnh phúc của họ là động lực lớn nhất cho tôi tiếp tục con đường này."

Luôn giữ tâm sáng và nhiệt huyết với nghề

Sau nhiều năm công tác và đạt đến chức vụ Trưởng khoa Phụ của Bệnh viện Y Học cổ truyền TW, hiện tại BS Hà đã về hưu và đang làm việc tại Trung Tâm Nghiên cứu Thuốc Dân Tộc.

Dù lịch làm việc bận rộn, bác sĩ luôn dành thời gian để tiếp tục nghiên cứu, học hỏi và cập nhật những phương pháp điều trị mới trong Y học cổ truyền. Cô cũng dành phần lớn thời gian để giảng dạy cho các bác sĩ trẻ, truyền đạt kinh nghiệm và tâm huyết với nghề.

BS Hà chia sẻ: "Công việc này có thể mệt mỏi, nhưng mỗi khi gặp lại bệnh nhân, được nhìn thấy họ khỏe mạnh, hạnh phúc, tôi cảm thấy công sức của mình là đáng giá. YHCT đã giúp tôi có những niềm vui ấy và tôi luôn sẵn sàng tiếp tục hành trình này."

Bạn đọc có thể tìm gặp Ths.BS Đỗ Thanh Hà tại địa chỉ: Trung tâm Thuốc dân tộc - Biệt thự B31, ngõ 70, Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, HN (SĐT: 098 991 39 35).