Tiết lộ hai đại học của Việt Nam lọt top 100 bảng xếp hạng WURI Ranking thế giới 2021

Việt Nam có 2 đại diện lọt vào bảng xếp hạng các trường đại học thế giới với tầm ảnh hưởng thật sự - WURI Ranking năm 2021 đó là trường đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) và trường đại học Trà Vinh.
194137371-527117841806820-283920750978751889-n-3822-1623544851.png
Trường dại học Trà Vinh (xếp hạng 71) và trường đại học Lạc Hồng (xếp hạng 93) trong Top 100 WURI Rangking 2021. Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, trường đại học Lạc Hồng nằm trong Top 50 trường đại học sáng tạo hướng đến Giá trị Đạo đức (Ethical values). Đây là lần thứ hai liên tiếp trường đại học Lạc Hồng nằm trong bảng xếp hạng này và tăng 6 bậc so với năm trước, hiện đứng vị trí thứ 27. Cùng với đó, trường ĐH Lạc Hồng cũng lọt Top 100 trường đại học sáng tạo toàn cầu - Global Top 100 Innovative Universities (xếp vị trí 93).

Cùng có mặt trong bảng xếp hạng WURI Rangking 2021 còn có trường đại học Trà Vinh. Trường đại học Trà Vinh được xếp hạng 71 trong Top 100 của WURI Ranking 2021. Ngoài ra, được xếp thứ 17 (tăng 7 bậc so với trước đây) đồng thời lọt vào trong Top 50 về giá trị của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Xếp hạng 48 trong Top 50 về mở rộng hợp tác và trao đổi sinh viên quốc tế, cơ hội giao lưu học tập sinh viên giữa các cơ sở giáo dục ngoài nước.v

WURI đã đánh giá theo tiêu chí về những đóng góp thực tế của các trường đối với xã hội; cách tiếp cận sáng tạo và đổi mới trong nghiên cứu và giáo dục của các trường đại học, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể về hợp tác doanh nghiệp, giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trách nhiệm với xã hội, các chương trình trao đổi và hợp tác.