Một người phụ nữ tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) phát hiện chồng ngoại tình với một nữ điều dưỡng họ Tạ nên đã khởi kiện, yêu cầu bồi thường 600.000 Đài tệ (khoảng 520 triệu đồng). Bị đơn liên tục phủ nhận mối quan hệ tình cảm, cho rằng bản thân làm điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại nhà 24/24, lại từng mắc cúm phải truyền dịch nên không có thời gian hẹn hò. Tuy nhiên, bản sao thẻ bảo hiểm y tế mà cô để lại tại một nhà nghỉ đã trở thành bằng chứng quan trọng khiến mọi lời chối cãi sụp đổ. Cuối cùng, tòa án tuyên người phụ nữ phải bồi thường 420.000 Đài tệ (khoảng 365 triệu đồng).
Thừa nhận yêu đương, tặng quà và nhiều lần đi du lịch cùng nhau
Theo nội dung bản án, người chồng xác nhận trước tòa rằng anh kết hôn từ năm 2004. Đến tháng 12/2024, anh quen người phụ nữ họ Tạ và chính thức nảy sinh quan hệ tình cảm từ tháng 1 năm sau.
Người đàn ông khai đã nhiều lần tặng bạn gái điện thoại di động, nước hoa. Cả hai thường xuyên cùng nhau du lịch tại khu vực miền Trung và miền Nam Đài Loan, nhiều lần thuê phòng tại nhà nghỉ và phát sinh quan hệ tình dục. Đặc biệt, trong dịp Lễ Tình nhân, chính người phụ nữ họ Tạ là người chủ động tìm địa điểm lưu trú. Trước mỗi chuyến đi, hai người đều bàn bạc và thống nhất kế hoạch.

Đối diện với các cáo buộc, người phụ nữ họ Tạ thừa nhận giữa hai người có tình cảm nhưng phủ nhận từng quan hệ tình dục. Cô xuất trình lịch làm việc, tin nhắn và nhiều tài liệu khác để chứng minh rằng trong khoảng thời gian bị tố ngoại tình, hoặc cô đang mắc cúm phải truyền dịch, hoặc làm điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại nhà suốt 24 giờ. Những khoảng thời gian còn lại, cô cho biết mình đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc ở nhà đọc sách nên không thể hẹn hò với người đàn ông đã có gia đình.
Bản sao thẻ bảo hiểm y tế tại nhà nghỉ trở thành chứng cứ quyết định
Tuy nhiên, sau khi đối chiếu các tài liệu, thẩm phán nhận thấy lời khai của người phụ nữ có nhiều điểm mâu thuẫn. Cô từng nhắn tin với người quen rằng bản thân sốt liên tục suốt 4 ngày, nhưng ngay hôm sau lại thông báo đang trên đường đến một nhà hàng món Việt để gặp bạn bè.
Bên cạnh đó, người vợ còn cung cấp nhiều bức ảnh ghi lại cảnh hai người nắm tay, áp má, nhìn nhau đầy tình cảm cùng các đoạn hội thoại thể hiện mối quan hệ thân mật vượt xa giới hạn của những người bạn thông thường.

Chi tiết mang tính quyết định xuất hiện khi tòa án gửi văn bản xác minh đến một nhà nghỉ mà hai người từng lưu trú. Đơn vị này đã cung cấp hồ sơ đăng ký nhận phòng, trong đó có kèm bản sao thẻ bảo hiểm y tế của người phụ nữ họ Tạ. Tài liệu này trực tiếp xác nhận cô từng lưu trú tại đây cùng người đàn ông.
Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, tòa án nhận định mối quan hệ giữa hai người đã vượt quá chuẩn mực giao tiếp thông thường, xâm phạm quyền và lợi ích trong quan hệ hôn nhân của người vợ. Căn cứ tính chất vụ việc và hoàn cảnh của các bên, tòa tuyên người phụ nữ họ Tạ phải bồi thường 420.000 Đài tệ (khoảng 365 triệu đồng). Bản án hiện vẫn chưa có hiệu lực pháp luật và các bên có quyền kháng cáo theo quy định.