Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/6: "Nữ quái" 9 tiền án với chiêu lừa tinh vi trong Bệnh viện Việt Đức

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/6/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/6/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

"Nữ quái" 9 tiền án với chiêu lừa tinh vi trong Bệnh viện Việt Đức

tin tuc phap luat moi nhat ngay 16 6 2023 nu quai 9 tien an voi chieu lua tinh vi trong benh vien viet duc dspl 1

Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô 

Tài liệu điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Thu Hà lang thang, không nghề nghiệp, nên nảy sinh ý định vào Bệnh viện Việt Đức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 8h30 ngày 13/6, người phụ nữ đi bộ một mình đến chờ tại phòng cấp cứu tầng 1 nhà A của bệnh viện. Thấy chị Vi Thị L. và Vi Thị Đ. (trú tại Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đang ngồi tại ghế trước cửa phòng cấp cứu, Hà liền tiếp cận hỏi chuyện.

Qua cuộc trò chuyện, biết bố đẻ của 2 người trên đang nằm chờ phẫu thuật, biết tìm được đúng “con mồi”, Hà giả vờ quen nhiều bác sĩ trong Bệnh viện Việt Đức, có thể nhờ xếp lịch phẫu thuật sớm và có thuốc giảm đau khi mổ với chi phí “ngoại giao” 5 triệu đồng.

Do lo lắng cho người thân, chị L. và chị Đ. đồng ý. Hà dẫn cả hai lên tầng 2 trước cửa phòng số 8 nhà C Khoa khám bệnh theo yêu cầu rồi yêu cầu chị L. đưa tiền. Tại đây, chị L. giao trước cho Hà số tiền một triệu đồng, rồi bảo Hà đứng chờ cùng chị Đ. để đi lấy thêm tiền.

Ngay khi chị L. đi khỏi, Nguyễn Thị Thu Hà lập tức cầm tiền bỏ đi. Thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, chị Đ. đi theo sau để theo dõi. Đến khu vực chân cầu thang tầng 1 nhà C, chị Đ. hô hoán. Cùng lúc đó, Công an phường Hàng Bông đang làm nhiệm vụ phối hợp với lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Việt Đức bắt giữ, thu giữ số tiền “nữ quái” này vừa chiếm đoạt của bị hại.

Hồ sơ cho thấy Nguyễn Thị Thu Hà đã có 6 tiền án và 3 tiền sự. Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý người phụ nữ trước pháp luật.

Thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin bịa đặt "CSGT vẽ lỗi đòi tiền"

Ngày 15/6, báo dẫn thông tin, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Phong Thổ vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.L.S. (26 tuổi, ở tỉnh Lai Châu) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật về lực lượng CSGT.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Phong thổ phát hiện có người đăng tải clip, kèm lời bình sai sự thật về hình ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ lên mạng xã hội Facebook.

Nhận thấy thông tin này có nhiều lượt tương tác, chia sẻ gây hiệu ứng không tốt trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ danh tính người đăng clip.

Qua đó, cơ quan công an xác định, T.L.S. (26 tuổi, ở tỉnh Lai Châu) là người đăng tải clip trên.

Tại cơ quan công an, T.L.S. thừa nhận, trong các ngày 17, 21 và 22/5, S. đã đăng tải clip cắt, ghép âm thanh, lời bình sai sự thật về lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ với mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, S. đăng clip với lời bình "CSGT toàn đòi tiền, không có lỗi nhưng CSGT vẫn tạo lỗi để bắt...".

Cảnh sát cho biết, T.L.S sau đó đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ thông tin, clip đăng tải và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi vi phạm của T.L.S, Công an huyện Phong Thổ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.L.S. số tiền 7,5 triệu đồng.

Nhắc nhở nẹt pô, ấn còi, thanh niên bị đánh hội đồng tử vong

tin tuc phap luat moi nhat ngay 16 6 2023 nu quai 9 tien an voi chieu lua tinh vi trong benh vien viet duc dspl 2

Khu vực đập Quản Hài nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Giao thông

Tối 14/6, trao đổi với báo Giao thông, ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ vụ việc một người trên địa bàn bị nhóm thanh niên xã Đồng Thành đánh đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 13/6, anh T.V.P. (SN 1991, trú xã Phúc Thành) cùng một cháu nhỏ lên bờ đập Quản Hài (nằm trên địa bàn xã) để hóng mát.

Tại đây, anh P. có gặp nhóm thanh niên trú xã Đồng Thành (huyện Yên Thành) đi xe máy nẹt pô, ấn còi, hò hét... nên nhắc nhở và 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Một lúc sau, nhóm này gọi thêm tổng số khoảng 30 người quay trở lại, đánh tới tấp vào anh P., còn người cháu may mắn chạy thoát thân lên đồi gần đó.

Anh P. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến trưa 14/6 đã qua đời.

“Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các bước điều tra theo quy định của pháp luật”, ông Anh cho biết.

Thủy Tiên (T/h)