Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/6: Phá đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/6/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/6/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Phá đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

tin tuc phap luat moi nhat ngay 28 6 pha duong day mua ban thiet bi gian lan thi cu truoc ky thi tot nghiep thpt 2023 dspl 21

Các thiết bị siêu nhỏ để gian lận trong thi cử bị thu giữ. Ảnh: VietNamnet

Ngày 26/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, vừa phối hợp với Phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng Bộ Công an; Đội Quản lý thị trường số 11 (TP.Hà Nội) triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô toàn quốc.

Theo điều tra, hồi cuối tháng 5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Lâm Đồng phát hiện việc rao bán các thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử trên mạng. Hoạt động này do hai nhóm thực hiện.

Các giao dịch chủ yếu qua Feacebook, Zalo, hoặc kết nối số điện thoại mời chào mua bán camera wifi siêu nhỏ, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị định vị hỗ trợ gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ở Lâm Đồng..

Vào cuộc điều tra, Công an Lâm Đồng phát hiện 3 trường hợp, trong đó có thanh niên quê huyện Đức Trọng và hai người khác ở Đà Lạt liên quan hoạt động mua bán thiết bị gian lận trong thi cử. Những người này khai mua các thiết bị trên ở TP.HCM và Fanpage có tên "Cho thuê tai nghe siêu nhỏ" do nhóm "N.Đ.G" ở Hà Nội quản trị đưa về bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, ngày 26/6, Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an địa phương kiểm tra hành chính, phát hiện N.Đ.G (33 tuổi, tạm trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) đang mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Tại nhà của G. lực lượng chức năng thu 10 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ, 10 điện thoại Nokia đã được kết nối dây dẫn có gắn 1 micro nhỏ và 10 tai nghe siêu nhỏ dạng hạt từ, kích thước khoảng 2mm cùng hàng trăm linh kiện điện tử để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ gian lận trong thi cử.

Bước đầu, N.Đ.H khai, khi sử dụng, người dùng cho hạt tai nghe siêu nhỏ vào lỗ tai, điện thoại lắp sim và micro được giấu trong quần áo để liên lạc ra ngoài phòng thi. Bên cạnh đó, người dùng còn kết hợp sử dụng bộ thiết bị camera siêu nhỏ dạng cúc áo giúp tự động quay, chụp ảnh gửi đề thi ra ngoài. Từ đó, nhóm bên ngoài nhận video, ảnh đề thi qua phần mềm sẽ giải đề, rồi đọc lại đáp án qua tai nghe siêu nhỏ. Các thiết bị này được rao bán với giá trung bình 1 đến 6 triệu đồng.

Ngoài hành vi trên, lực lượng chức năng phát hiện N.Đ.G còn tổ chức đường dây gian lận, “bao đậu” trong các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho nhiều người với hình thức cho thuê bộ thiết bị gian lận thi cử như trên.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Diễn biến mới vụ công an "bắn nhầm" dê của người dân

Liên quan đến vụ 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa bắn chết dê của người dân chăn thả trên núi, chiều 27/6, báo đưa tin, Công an TP.Hà Nội cho biết, Giám đốc Công an TP - Trung tướng Nguyễn Hải Trung - đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ này.

Các cán bộ này gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng.

Theo cơ quan chức năng, trưa 26/6, 3 cán bộ trên đi ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, để bắn chim.

Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân, cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh vụ việc.

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản; tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, để điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan trong việc quản lý khi để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật; đồng thời yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp gia đình chủ dê để xin lỗi và bồi thường.

Giang hồ Hà Nội Dung 'Thà' sẽ hầu tòa vào cuối tháng 6

tin tuc phap luat moi nhat ngay 28 6 pha duong day mua ban thiet bi gian lan thi cu truoc ky thi tot nghiep thpt 2023 dspl 1

Dung Thà từng bị kết án 12 năm tù. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tri thức trực tuyến đưa tin, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vừa có kế hoạch xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "Thà", 57 tuổi, trú quận Đống Đa) và 4 bị cáo khác trong vụ tổ chức sử dụng ma túy, xảy ra tại quán bar ở quận này. Phiên xử dự kiến diễn ra cuối tháng 6.

Dung cùng Nguyễn Giao Linh, Tạ Văn Tuấn Anh, Phạm Thị Kim Ngân và Trần Quang Linh bị VKS truy tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, đêm 23/11/2022, Công an quận Hoàn Kiếm cùng lực lượng thuộc Công an Hà Nội kiểm tra quán bar trên phố Mã Mây, phát hiện nhóm của Dung tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật Nguyễn Giao Linh.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều túi nylon chứa thuốc lắc, ma túy dạng đá và một số tang vật khác. Tổng số ma túy các loại bị phát hiện là hơn 4,4 gram.

Mở rộng điều tra, CQĐT phát hiện Phạm Thị Kim Ngân tàng trữ trái phép hơn 2,4 gram ma túy tại ngôi nhà ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Quá trình điều tra, Dung "Thà" và các bị can khai nhận hành vi.

Theo hồ sơ cảnh sát, Nguyễn Ngọc Dung tốt nghiệp đại học ngành tài chính kế toán. Sau khi ra trường, bà ta công tác tại một cơ quan Nhà nước trong 10 năm.

Năm 1998, Công an Hà Nội triệt phá vụ mại dâm tại khách sạn Công Dung (quận Tây Hồ). Nơi đây do vợ chồng Dung "Thà" điều hành. Sau đó, TAND TP phạt Nguyễn Ngọc Dung 12 năm tù, chồng Dung là Ngô Văn Thà lĩnh 19 năm tù.

Thủy Tiên (T/h)