Một cụ ông 99 tuổi tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vừa suýt mất số tiền tiết kiệm lớn sau khi tin vào mối quan hệ tình cảm qua mạng với một người phụ nữ chưa từng gặp mặt. Cụ dự định bán số cổ phiếu đã nắm giữ nhiều năm để chuyển 4 triệu Đài tệ (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng) cho người này làm tiền dưỡng già. May mắn, giao dịch đã được ngăn chặn kịp thời nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và lực lượng chức năng.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quận Nam Cảng, cụ ông họ Châu quen biết một người phụ nữ thông qua mạng xã hội. Trong thời gian dài, hai bên thường xuyên trò chuyện. Người phụ nữ liên tục hỏi han, quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của cụ bằng những lời lẽ ngọt ngào, đồng thời vẽ ra viễn cảnh cả hai sẽ cùng chung sống và chăm sóc nhau khi về già.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, người này đã khéo léo thuyết phục cụ Châu bán số cổ phiếu đang sở hữu để đổi lấy tiền mặt. Tin tưởng tuyệt đối vào người mình cho là bạn đời tương lai, cụ ông quyết định thực hiện theo lời đề nghị.
Mới đây, cụ Châu đến một chi nhánh ngân hàng để làm thủ tục chuyển khoản 4 triệu Đài tệ vào một tài khoản lạ. Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên lập tức báo cho cảnh sát địa phương đến hỗ trợ xác minh.
Khi lực lượng chức năng có mặt, cụ ông vẫn khẳng định mình không bị lừa đảo. Cụ cho biết số tiền trên là món quà dành cho “bạn gái”, đồng thời hy vọng việc này sẽ giúp hai người có cơ hội gắn bó và cùng nhau tận hưởng quãng thời gian còn lại của cuộc đời.
Theo cảnh sát, dù đã được giải thích về nguy cơ lừa đảo, cụ Châu ban đầu vẫn rất kiên quyết bảo vệ mối quan hệ của mình. Các cán bộ phải nhiều lần phân tích những vụ việc tương tự từng xảy ra, đồng thời chỉ rõ đây là thủ đoạn quen thuộc của các đối tượng lừa đảo tình cảm trên mạng, thường được gọi là hình thức “giả yêu đương để chiếm đoạt tài sản”.

Sau quá trình kiên trì thuyết phục của cảnh sát và nhân viên ngân hàng, cụ ông cuối cùng cũng nhận ra những dấu hiệu bất thường trong câu chuyện của người phụ nữ. Cụ quyết định hủy giao dịch chuyển tiền, qua đó giữ được toàn bộ số tiền tích lũy trong nhiều năm. Trước khi rời ngân hàng, cụ đã gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp mình tránh khỏi một vụ lừa đảo.
Sự việc sau đó được chia sẻ trên diễn đàn PTT và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi cụ ông ở tuổi 99 vẫn sử dụng internet và tham gia các mối quan hệ trực tuyến.
Bên cạnh những bình luận hài hước như “99 tuổi vẫn có quyền được yêu”, “99 tuổi vẫn tin vào tình yêu là điều đáng quý” hay “99 tuổi mà vẫn tự đi ngân hàng, sức khỏe thật đáng nể”, không ít ý kiến cũng bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của cụ ông.
Nhiều cư dân mạng cho rằng điều khiến người cao tuổi dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo không chỉ là sự cả tin mà còn xuất phát từ cảm giác cô đơn và nhu cầu được quan tâm, chia sẻ. Đây cũng là lời cảnh báo để các gia đình dành nhiều thời gian hơn cho người thân lớn tuổi, đồng thời thường xuyên nhắc nhở họ cảnh giác trước những mối quan hệ quen biết qua mạng có dấu hiệu bất thường.