TP.HCM: Bắt đối tượng cướp tài sản của du khách nước ngoài ở công viên

Tên cướp sau khi giật điện thoại của người nước ngoài, nam du khách đuổi theo nắm được áo đối tượng kéo lại. Lúc này tên cướp tỏ ra hết sức hung hãn, rút con dao găm chống trả quyết liệt nhằm chạy thoát. Đúng lúc, cảnh sát tuần tra 363 phát hiện và bắt giữ.

Ngày 27/3, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Trịnh Quốc Thịnh, SN 2004, thường trú quận 1 để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Thịnh bị tổ công tác bắt giữ.
Đối tượng Thịnh bị tổ công tác bắt giữ.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 25/3, lực lượng của tổ công tác 363 Công an quận 1 tuần tra tại khu vực Khu B - Công viên 23 tháng 9, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, phát hiện đối tượng ra tay cướp giật tài sản chiếc điện thoại di động của cặp vợ chồng du khách người nước ngoài.

Sau khi ra tay, tên cướp nhanh chân định tẩu thoát. Tuy nhiên, nam du khách đuổi theo nắm được áo đối tượng kéo lại. Lúc này tên cướp tỏ ra hết sức hung hãn, rút con dao găm chống trả quyết liệt nhằm chạy thoát.

Lúc này, lực lượng tổ 363 đi tuần tra phát hiện, áp sát, tước con dao, khống chế, bắt giữ tên cướp đưa về Công an phường Phạm Ngũ Lão làm việc.

Hung khí tên cướp dùng chống trả.
Hung khí tên cướp dùng chống trả.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trịnh Quốc Thịnh, SN 2004, thường trú quận 1.

Thịnh thừa nhận vừa ra tay cướp giật điện thoại di động của cặp vợ chồng người Pháp đang đi bộ trên phố.

Hiện, Công an lập hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.