TP. HCM: Phát hiện kho hàng gần 1 triệu khẩu trang chuẩn bị xuất sang Campuchia

Gần 1 triệu khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc vừa bị công an lập hồ sơ tạm giữ khi chuẩn bị được xuất qua Campuchia.

Thông tin trên báo Thanh Niên, tối 3/3, phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM và Đội quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường TP.HCM) tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ tạm giữ, xử lý gần 1 triệu chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được phát hiện tại kho hàng trên đường Lương Thế Vinh, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú.

Trước đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, PC03 phối hợp với lực lượng quản lý thị trường ập vào kiểm tra kho hàng trên, thu giữ gần 400 thùng hàng (bên trong chứa gần 1 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại). Số khẩu trang này chuẩn bị được đưa lên xe khách chuyển qua Campuchia. Thời điểm kiểm tra, tất cả số hàng này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Kho hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc chuẩn bị được xuất sang Campuchia.
Kho hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc chuẩn bị được xuất sang Campuchia.

Theo báo Dân Trí, có khoảng 9 loại khẩu trang khác nhau đều không có nguồn gốc, xuất xứ, không có hoá đơn chứng từ. Trên các hộp đựng sản phẩm đều không có ghi nơi sản xuất, hạn sử dụng.

Các đối tượng bước đầu khai nhận thu mua khẩu trang y tế trong nước về tập kết tại kho hàng trên, sau đó dùng xe khách để vận chuyển ra nước ngoài bán kiếm lời.

Phía công an nhận định, sau khi gom khẩu trang ở TP.HCM, đường dây này đưa hàng qua Campuchia bằng xe khách, rồi chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.