Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ đối tượng giả dạng nhân viên ngành điện để trộm cắp vật tư thiết bị đang vận hành trên lưới điện.
Các vụ việc trên đã làm ảnh hưởng, tác động tiêu cực và nghiêm trọng đến công tác vận hành lưới điện, gây ra tình trạng mất điện cục bộ, diện rộng cũng như làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.
Để phòng ngừa, nhận biết đối tượng giả dạng nhân viên ngành điện, Công an TP.HCM chỉ ra một số lưu ý để người dân cảnh giác:
Đối tượng giả dạng công nhân ngành điện:Trang bị quần áo, bảo hộ màu xanh vải jean nhạt, bạc màu, có đầy đủ logo ngành điện trên vai nhưng không có bảng tên trên ngực áo, không có phiếu công tác, phiếu thao tác, địa điểm, hiện trường công tác làm việc trong ngày.
Các đối tượng leo trụ điện giả dạng hình thức kiểm tra, sửa điện, cắt dây điện, lấy cắp thiết bị điện; khi được hỏi trả lời là thu hồi nhánh dây điện cũ, kém chất lượng để thay dây mới.
Một đối tượng giả danh nhân viên ngành điện bị Công an bắt giữ. (Hình minh họa)
Theo Công an TP.HCM, có trường hợp kẻ xấu huy động cả xe cẩu, xe chuyên dụng để lấy cắp thiết bị điện lớn như: máy biến áp, cầu dao cách điện, trụ điện…
Đối với các khu vực đường điện đã được ngầm hóa (các khu vực quy hoạch nhà ở cao cấp, căn hộ liền kề), kẻ xấu giả dạng công nhân sửa điện (trang bị quần áo như trên) cắt cầu dao điện tại tủ điện phân phối, cắt điện từ sau cầu dao điện, rút lấy cắp cáp ngầm từ tủ điện phân phối đến tận đồng hồ điện đặt trước mặt tiền nhà, có trường hợp lấy cắp cả cầu dao điện (CB), đồng hồ điện…
Công an TP.HCM khẳng định nhân viên ngành điện được trang bị quần áo bảo hộ màu cam, có vạch xanh phản quang trên lưng áo có logo ngành điện (lớn), trên vai áo cánh tay phải có đính logo ngành điện (nhỏ); có mang bảng tên, mã số nhân viên đính trên ngực trái (logo ngành điện).
Khi làm nhiệm vụ, nhân viên ngành điện có đầy đủ phiếu công tác, phiếu thao tác, địa điểm, hiện trường công tác làm việc trong ngày.
Người dân nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, giả dạng ngành điện cần liên hệ tổ dân phố, công an địa phương thông báo trường hợp nghi vấn để có biện pháp xử lý kịp thời.
Từ một cung nữ trở thành sủng phi được hoàng đế Bắc Tề hết mực yêu chiều, Phùng Tiểu Liên gắn với điển tích "ngọc thể hoành trần". Thế nhưng sau khi triều đại sụp đổ, bà ba lần trở thành chiến lợi phẩm chính trị và kết thúc cuộc đời trong bi kịch.
Vụ người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống sông Đà Rằng khi đang đi cùng con trai khiến nhiều người xót xa. Theo gia đình, nạn nhân từng lâm bệnh và có dấu hiệu bất ổn về tâm lý trước khi xảy ra sự việc.
Sau 5 năm ly hôn, trong một chuyến công tác, người đàn ông tiện ghé thăm mẹ vợ cũ. Chiếc hộp bà lặng lẽ trao với những lá thư chưa từng được gửi đã hé lộ bí mật khiến anh nghẹn ngào, hối hận và quyết tâm đi tìm lại người vợ năm xưa.
World Cup 2026 chứng kiến cú sốc lớn khi đội tuyển Hàn Quốc sớm dừng bước ngay từ vòng bảng, khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Trong bối cảnh đó, hình ảnh ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông châu Á.
Ngày 29/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.
Thất bại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 khiến bóng đá Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng sâu sắc, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội trong nước. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc quyết định không tổ chức lễ đón đội tuyển, trong khi HLV Hong Myung-bo từ chức và Tổng thống Lee Jae-myung công khai xin lỗi, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về công tác quản lý đội tuyển.
Cà tím đang vào mùa và xuất hiện nhiều trong bữa ăn của các gia đình. Dù chưa có bằng chứng khoa học về "thực phẩm đại kỵ", các chuyên gia khuyến cáo nên thận trọng khi kết hợp cà tím với cua, đậu xanh và thịt ngỗng, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa yếu hoặc mắc bệnh chuyển hóa.
Đặt tên cho con là một trong những việc khiến nhiều bậc cha mẹ và ông bà dành không ít thời gian suy nghĩ. Mỗi cái tên đều mang theo một ý nghĩa riêng, gửi gắm những kỳ vọng về tương lai, tính cách hay cuộc sống mà gia đình mong muốn dành cho đứa trẻ.