Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một lãnh đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết: “Hiện Sở GD&ĐT 2 phương án thời gian thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 là trước và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Năm nay dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6/2026, sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Vì thế TP.HCM không thể tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 6 và 7-6 như năm trước.
Nếu kỳ thi vào lớp 10 diễn ra sau khi thi tốt nghiệp THPT thì thời gian thi lớp 10 là cuối tháng 6/2026. Tuy nhiên, nhiều nhà trường và phụ huynh cho rằng năm học kết thúc vào tháng 5 mà cuối tháng 6 mới thi lớp 10 là tạo thêm áp lực cho học sinh.
Sở cũng nhận thấy việc này, vì các em học sinh lớp 9 phải tập trung ôn thi thêm 1 tháng nữa. Với những học sinh ít có khả năng tự học thì phải tìm đến thầy cô giáo để ôn luyện, rất tốn kém và nhọc công.
Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang nghiêng về phương án thứ 2 là tổ chức kỳ thi lớp 10 ngay sau khi học sinh lớp 9 kết thúc năm học 2025-2026, trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra".
Lãnh đạo sở nhấn mạnh đây mới là phương án dự kiến. Ngành giáo dục thành phố sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo và xin ý kiến UBND TP.HCM. Ngày thi chính thức chỉ được công bố sau khi được UBND thành phố phê duyệt.
Năm 2026 sẽ là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. Các năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của TP.HCM thường diễn ra vào tuần đầu tháng 6. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày với 3 môn thi chính và môn thi chuyên dành cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký thi chuyên.
Theo VnExpress, học sinh TP.HCM dự thi 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển vào các trường THPT công lập. Những thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên tương ứng. Riêng học sinh tại xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, các trường có thể áp dụng hình thức xét tuyển bằng học bạ vào lớp 10.
Thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, đề thi lớp 10 năm nay giữ nguyên cấu trúc như năm trước, phạm vi kiến thức tập trung chủ yếu ở lớp 8 và lớp 9. Đồng thời, độ khó của đề sẽ được điều chỉnh để phù hợp với mặt bằng năng lực học sinh toàn thành phố sau sáp nhập.
Môn Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút, gồm 2 phần. Phần một chiếm 5 điểm với 2 câu đọc hiểu văn bản văn học (3 điểm) và viết đoạn văn (2 điểm). Phần hai gồm đọc hiểu (1 điểm) và viết bài văn nghị luận xã hội (4 điểm).
Môn Toán có 7 câu trong thời gian 120 phút, nội dung chủ yếu xoay quanh các mảng: hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất.
Môn Tiếng Anh gồm 40 câu hỏi liên quan đến ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết và giao tiếp, thời gian làm bài 90 phút.