Tp.HCM: Hành trình phá án, bắt băng cướp dùng xuồng máy cướp tài sản công trình

Cơ quan CSĐT Công an quận 1, Tp.HCM vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can liên quan vụ cướp bằng xuồng máy trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 3h ngày 3/8, anh Phạm Văn Tuấn (SN 1990) và anh Nguyễn Bằng Sơn (SN 2002) là nhân viên Công ty cổ phần Xây lắp Kỹ thuật Việt đang nằm ngủ tại phòng bảo vệ thuộc Công trình V.G.R thì phát hiện một số tiếng động lạ.

Bật dậy kiểm tra thì phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 4 - 5 đối tượng đang lấy trộm một số vật tư, thiết bị trong công trình ra bên ngoài.

Ngay lập tức, anh Tuấn và anh Sơn đẩy cửa phòng bảo vệ chạy ra thì phát hiện cửa đã bị khóa bên ngoài bằng dây thừng nên lớn tiếng tri hô. Nghe thấy tiếng truy hô của nhân viên, một đối tượng trong nhóm lao đến cầm cây sắt đập mạnh vào cửa kính, lớn tiếng đe doạ buộc các anh phải giữ im lặng.

Trước nhóm đối tượng hung hãn, anh Tuấn, Sơn không dám tri hô mà lén dùng điện thoại di động cá nhân quay lại cảnh một tên tội phạm đập bể cửa kính và trộm tài sản.

Đến khoảng 4h cùng ngày, sau khi thấy nhóm đối tượng lấy tài sản đã bỏ trốn, anh Tuấn và anh Sơn dùng bật lửa đốt cháy dây thừng thoát ra ngoài, đồng thời phát hiện các đối tượng bỏ trốn bằng ghe máy theo đường sông Sài Gòn.

An ninh - Hình sự - Tp.HCM: Hành trình phá án, bắt băng cướp dùng xuồng máy cướp tài sản công trình

Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ cướp.

Sau đó, anh Tuấn điện thoại thông báo cho công ty biết sự việc. Tiến hành kiểm tra phát hiện nhiều tài sản đã bị trộm mất. Tổng tài sản thiệt hại có giá trị hơn 40 triệu đồng. Đại diện Công ty cổ phần Xây lắp Kỹ thuật Việt đã đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 trình báo sự việc và cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan.

Nhận được tin báo từ Trưởng Công an phường Bến Nghé, Đại tá Lê Hoàng Châu – Trưởng Công an quận 1 đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy xét nóng hướng tẩu thoát của đối tượng gây án.

Tại hiện trường, lực lượng khám nghiệm thu giữ được 1 ổ khoá bị phá, 1 sợi dây bằng vải, ghi nhận hiện trường có dấu vết bị cạy phá…

Từ những thông tin, lời khai và hình ảnh do nhân viên Công ty cổ phần Xây lắp Kỹ thuật Việt cung cấp, Ban chỉ huy Công an Quận 1 nhận định, với số lượng tài sản bị chiếm đoạt tương đối nặng, cồng kềnh thì phải có nhiều đối tượng tham gia. Nếu sử dụng phương tiện đường thuỷ (ghe máy) thì chắc chắn các đối tượng này phải nắm rõ địa hình sông nước và biết sử dụng xuồng máy.

Căn cứ theo hướng tẩu thoát và con nước thủy triều tại thời điểm đó cho thấy, các đối tượng tháo chạy về hướng Tp.Thủ Đức, lực lượng trinh sát đã ngay lập tức triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, thu thập thông tin các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản trên tuyến sông Sài Gòn ở khu vực quận 1, quận Bình Thạnh, Tp.Thủ Đức…để phá án.

An ninh - Hình sự - Tp.HCM: Hành trình phá án, bắt băng cướp dùng xuồng máy cướp tài sản công trình (Hình 2).

Các đối tượng cướp và bỏ trốn bằng xuồng máy.

Qua rà soát, lực lượng trinh sát đã phát hiện có một nhóm các đối tượng nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản có đặc điểm nhận dạng giống như số đối tượng gây án thường tụ tập trên tuyến sông Sài Gòn thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức nên tiến hành phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Lợi; Đội Cảnh sát hình sự - Công an Tp.Thủ Đức và Đội 3 Phòng Cảnh sát đường thuỷ - CATP. Hồ Chí Minh rà soát, xác định số đối tượng này thường tụ tập tại khu vực gầm Cầu Sập (thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức).

Đến gần 9h ngày 9/8, lực lượng phá án xác định các đối tượng hiện đang có mặt tại chân Cầu Sập nên đã tiến hành khống chế, đưa 4 đối tượng gồm: Lê Văn Ly (SN 1985); Phạm Hoàng Hiếu (SN 1987); Huỳnh Minh Tâm (SN 1992) và Nguyễn Văn Trắng (SN 1988) về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

An ninh - Hình sự - Tp.HCM: Hành trình phá án, bắt băng cướp dùng xuồng máy cướp tài sản công trình (Hình 3).

Các đối tượng Nguyễn Văn Trắng, Huỳnh Minh Tâm, Lê Văn Ly và Phạm Hoàng Hiếu (từ trái qua phải, từ trên xuống)

Qua đấu đấu tranh, các đối tượng khai nhận thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Ly, Hiếu, Tâm, Trắng và một đối tượng tên Phát (chưa rõ lai lịch) quen biết nhau. Cả nhóm đều không có việc làm và không nơi cư trú ổn định nên thường xuyên tá túc trên 2 chiếc ghe máy của Ly và của Tâm ở khu vực gầm Cầu Sập.

Khoảng 1h00 ngày 3/8, do cần tiền tiêu xài nên “Phát” rủ Hiếu, Ly, Tâm và Trắng đi trộm cắp tài sản tại công trình xây dựng V.G.R trên đường Tôn Đức Thắng thuộc phường Bến Nghé, quận 1 và cả nhóm đồng ý.

Đến khoảng 3h00 ngày 3/8, Trắng điều khiển ghe (của Ly) chở “Phát” và Ly còn Hiếu điều khiển ghe chở Tâm cùng đến bờ sông giáp công trình xây dựng V.G. R để thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại đây, Phát phân công Trắng ở lại trên ghe làm nhiệm vụ cảnh giới, trông giữ ghe, điều Ly cầm theo sợi dây thừng để cột cửa phòng bảo vệ tránh bị phát hiện, còn bản thân Phát cầm theo 1 mỏ lết để bẻ khoá kho trộm tài sản. Sau khi phân công rõ vai trò, nhiệm vụ từng người, Phát, Hiếu, Ly và Tâm đi bộ từ ghe lên bờ vào công trình.

Khi đến phòng bảo vệ, Ly dùng dây thừng cột cửa phòng bảo vệ lại rồi cả nhóm vào trong kho vật tư. Phát cầm cờ lê phá khoá cửa kho vật tư nhưng không được nên nhặt thanh xà beng tại công trình tiếp tục phá khoá và mở được cửa kho vật tư.

Sau đó, Phát đi ra đứng trước cửa phòng bảo vệ canh còn Hiếu và Ly vào kho, lần lượt mang nhiều cuộn dây điện ra chất ở giữa đường đi của công trình để Tâm vận chuyển mang xuống ghe.

Lúc này, anh Phạm Văn Tuấn và anh Nguyễn Bằng Sơn nằm ngủ trong phòng bảo vệ (đã bị cột dây khoá trái) thức dậy phát hiện và tri hô thì bị Phát dùng thanh sắt đập vào cửa kính trước phòng bảo vệ đe doạ.

Sau đó, Phát vào kho cùng Hiếu và Ly vác 3 bó ống đồng mang xuống ghe rồi cả nhóm bỏ chạy theo đường sông về cống thải Khu Công nghiệp Cát Lái, phía bờ trái rạch Kỳ Hà (hướng từ sông Sài Gòn đến Rạch Kỳ Hà) cách chân cầu Sập 200m thuộc Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức cất giấu.

Đến sáng cùng ngày, cả nhóm chuyển toàn bộ số tài sản chiếm đoạt được lên bờ để Hiếu liên hệ bán cho Tất Hữu C. (SN 1976) chuyên thu mua phế liệu và đồ điện được 25 triệu đồng. Số tiền này cả nhóm chia đều cho mỗi người 5 triệu đồng.

Sau khi mua số tài sản trên, anh C. thông qua Nguyễn Hoàng A.T. (SN 1980) làm nghề sửa điện lạnh bán lại cho nhiều người khác.

Đến ngày 9/8, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 đã triệu tập tất cả về trụ sở làm rõ sự việc.

Tại Cơ quan CSĐT, những người này khai nhận có thu mua số tài sản (dây điện và ống đồng) nhưng không biết số tài sản trên do phạm tội mà có, đồng thời tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tài sản trên để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, Lê Văn Ly có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, 1 tiền sự cai nghiện bắt buộc; Phạm Hoàng Hiếu có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Huỳnh Minh Tâm có 1 tiền sự cai nghiện bắt buộc. Qua thử test, Ly và Hiếu dương tính với ma tuý.

Nhận thấy hành vi lúc đầu của các đối tượng là trộm cắp tài sản nhưng sau đó dùng công cụ khóa trái cửa và dùng hung khí đe dọa để lấy tài sản nên đã cấu thành hành vi cướp tài sản.

Do đó ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Ly, Phạm Hoàng Hiếu, Huỳnh Minh Tâm để xử lý về tội Cướp tài sản.

Đối với Nguyễn Văn Trắng với vai trò ngồi giữ ghe và làm nhiệm vụ cảnh giới nên quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để xử lý về tội Trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Phát, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục điều tra, truy xét.