Trà Vinh: Lãnh án tù vì khai thác cát trái phép

Thanh niên 28 tuổi khai thác hơn 13m3 cát vừa bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Ngày 29/8, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Thanh Lâm, 28 tuổi, ngụ ấp Dừa Đỏ 2, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng, ngày 16/2, Lâm được Phạm Trung Nghĩa, 38 tuổi, ngụ ấp Rẫy, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang thuê đi khai thác cát sông không phép với giá 250.000 đồng/chuyến, bị cáo đồng ý.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Nghĩa điều khiển ghe gỗ không biển số có gắn hệ thống máy bơm, hút cát chở Lâm xuất phát từ bến vàm sông Bãi Vàng đến khu vực sông Cổ Chiên (thuộc địa phận xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang) để khai thác cát.

Hồ sơ điều tra - Trà Vinh: Lãnh án tù vì khai thác cát trái phép                                        Bị cáo Nguyễn Thanh Lâm tại tòa.

Sau khi dò tìm được vị trí, Nghĩa điều khiển ghe cố định và tiến hành hút trộm cát, khi hút được khoảng 30 phút thì bị lực lượng Công an huyện Cầu Ngang phát hiện, kiểm tra.

Qua kiểm tra, Nghĩa và Lâm không xuất trình được các giấy tờ có liên quan nên lực lượng kiểm tra tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và tạm giữ số cát đã khai thác là 13,26 m3. Quá trình điều tra, Lâm và Nghĩa đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Đối với Phạm Trung Nghĩa chưa có tiền án, tiền sự nên Cơ quan CSĐT tiến hành xử lý hành chính với số tiền phạt 40 triệu đồng và tịch thu tang vật là 13,26m3 cát lòng sông.

Riêng Nguyễn Thanh Lâm trước đó vào tháng 7/2021, Lâm bị UBND huyện Châu Thành xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 30 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản không phép.

Trong quá trình điều tra và tại tòa, Lâm đã khai báo trung thực, ăn năn hối cải, đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm 9 tháng tù giam.