Tri ân 21 thương, bệnh binh tỷ lệ thương tật hơn 81%

Ngày 26/7, Đoàn công tác Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đã đến thăm, gặp mặt, tri ân các thương, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình (cơ sở 2, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình được thành lập từ năm 1970 và là trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh duy nhất tại tỉnh Thái Bình.

7f95cd0553fb81a5d8ea2-1692955454.jpg

Đoàn công tác Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tặng quà thương, bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Thái Bình.

 

Tại đây, hiện đang chăm sóc 17 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% đến 96% và 4 bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81%-100%. Người cao tuổi nhất đang được nuôi dưỡng tại cơ sở là 81 tuổi. Phần lớn các thương, bệnh binh đều đang mang trên mình nhiều vết thương nặng như sọ não, cột sống, điếc, cụt 2 chi và liệt... Lần đầu được đến thăm, tặng quà 21 thương bệnh binh nặng, đoàn công tác Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vô cùng xúc động, cảm kích trước hy sinh, mất mát to lớn của lớp lớp cha anh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện Đoàn bày tỏ sự ghi nhớ công ơn của các thương, bệnh binh nặng đã xả thân vì nền độc lập, tự do của dân tộc; mong muốn các bác, các chú giữ gìn sức khỏe, trường thọ để chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương, đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Đoàn công tác Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tặng quà cho tập thể cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Thái Bình; tặng quà 21 thương, bệnh binh nặng (1 triệu đồng/suất).

4424fab4644ab614ef5b1-1692955454.jpgĐoàn công tác Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Thái Bình.

 

Trong dịp này, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng 60 suất quà (1 triệu đồng/suất) tri ân các gia đình chính sách thuộc xã Thái Đô và xã Mỹ Lộc (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); tổ chức dâng hương tại 5 nghĩa trang liệt sĩ, 1 đền thờ liệt sĩ và 1 Khu tưởng niệm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

72ad1e4380bd52e30bac4-1692955454.jpgCán bộ Công đoàn và Đoàn thanh niên Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Xuyên (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

 

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 bắt đầu hòa lưới điện quốc gia từ ngày 13/5/2023. Hiện đã cung cấp sản lượng điện thương phẩm khoảng 2 tỷ kWh; dự kiến hằng năm sẽ nộp ngân sách nhà nước từ 800-1.000 tỷ đồng.

Thạch Thảo