Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Sơn La về Thái Bình, Nam Định tiêu thụ

Đối tượng đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Sơn La về Thái Bình, Nam Định tìm cách tiêu thụ thì bị lực lượng công an tỉnh Thái Bình phát hiện và bắt giữ.

Báo Tiền Phong đưa tin, thông tin từ công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua quá trình trình sát điều tra, đơn vị này xác định có một đường dây vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Sơn la về Thái Bình và nam Định tiêu thụ nên đã lập chuyên án KH919 để theo dõi lộ trình của đường dây này.

Khoảng trưa ngày 11/4, cơ quan công an đã phát hiện và tổ chức vây bắt các đối tượng vận chuyển ma túy khi đang di chuyển trên xe ô tô hiệu Vios mang biển số: 17A-054.77 tại chốt kiểm dịch thuộc thôn Tân Đệ, xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Tiền Phong)

Cũng theo Lao Động, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ các đối tượng: Phạm Tiến Khoa (44 tuổi), Phạm Công Hạnh (45 tuổi, đều trú tại thôn Tống Thỏ Trung, xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình), Nguyễn Thị Huyền (43 tuổi, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) và Trần Thị Hường (29 tuổi, trú tại xóm 6, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên xe.

Đối tượng Phạm Tiến Khoa bị khống chế, bắt giữ (Ảnh: Lao Động)

Tiến hành khám xét, cơ quan công an đã thu giữ số tang vật gồm: 3 gói ma túy Methamphetamin (trọng lượng 3kg), 2 bánh ma túy (trọng lượng 0,7 kg),1 cân tiểu ly và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng một số hung khí mà các đối tượng mang theo. Ngay sau đó, các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an làm việc.

Bước đầu làm việc, các đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy từ Sơn La về Thái Bình, Nam Định, sau đó chia nhỏ lẻ rồi bán cho các con nghiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.