Ngày 7/2, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Vietnamnet đưa tin, trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết, Phòng An ninh nội địa phát hiện Hiếu có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán vũ khí.
Quá trình điều tra xác định, để qua mặt cơ quan chức năng, Hiếu sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo với thông tin khác nhau. Đối tượng tỏ ra đặc biệt cảnh giác, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, giao dịch nhằm xóa dấu vết.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.
Khi bắt giữ và khám xét nơi ở của Hiếu, cơ quan công an thu giữ một kho vũ khí gồm 3 khẩu súng (vũ khí quân dụng), 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn các loại cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ và các công cụ hỗ trợ khác.
Theo nguồn tin từ Công an TPHCM, quá trình điều tra xác định từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Thanh Hiếu đã bán nhiều súng, đạn, linh kiện súng, công cụ hỗ trợ cho nhiều người trên địa bàn Thành phố và các địa phương lân cận.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời mở rộng điều tra để truy xét, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan đã mua vũ khí từ “kho hàng” của Hiếu.
Công an TPHCM khuyến cáo việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ có tính sát thương cao là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
Công an TP kêu gọi người dân không tham gia, tiếp tay, che dấu các hành vi vi phạm, kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.
Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng: Có thể đối mặt án tù đến chung thân
Theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm và bị xử lý nghiêm khắc.
Cụ thể, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 1 đến 7 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, mua bán qua biên giới, gây chết người, gây thương tích nặng, gây thiệt hại lớn về tài sản, vật phạm pháp có số lượng hoặc giá trị lớn, tái phạm nguy hiểm… thì mức hình phạt tăng lên từ 5 đến 12 năm tù.
Nếu hành vi làm chết 2 người, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều người, gây thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng trở lên hoặc vũ khí có số lượng rất lớn, người phạm tội có thể bị phạt từ 10 đến 15 năm tù.
Đặc biệt, trong trường hợp làm chết từ 3 người trở lên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc tàng trữ vũ khí quân dụng với số lượng đặc biệt lớn, hình phạt có thể lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, bị quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 đến 5 năm theo quy định pháp luật.