Triệt phá trường gà khủng, bắt giữ hàng chục đối tượng tham gia

Gần 100 cảnh sát bao vây, đột kích vào một căn nhà kín cổng cao tường là nơi tổ chức đá gà nằm trong hẻm sâu ở Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Chiều 4/12, Công an Tp.Phan Thiết đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá một trường gà lớn, nằm trên địa bàn phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết.

Theo đó, vào lúc 10h30 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Cảnh sát 113; Công an Thành phố Phan Thiết triệt phá một trường đá gà ăn tiền khủng tại khu phố 1, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết.

Thời điểm lực lượng cảnh sát ập vào ngôi nhà ở khu phố 1, phường Phú Tài nhiều con bạc đã trèo lên mái nhà, leo tường nhằm thoát thân nhưng phương án, kế hoạch triệt phá trường gà đã bao vây toàn bộ nên tất cả các con bạc đều bị bắt giữ.

Lực lượng cảnh sát đã lập biên bản tạm giữ 60 con bạc trong đó có cả phụ nữ tham gia đánh bạc; thu giữ gần 200 triệu đồng, hơn 40 con gà đá và nhiều xe mô tô các loại.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định trường gà này do Lê Tiến Đạt (47 tuổi trú tại khu phố 4, phường Đức Thắng thành phố Phan Thiết) làm chủ. Để che giấu, những người đứng ra tổ chức trường gà đã chọn vị trí trong một hẻm sâu.

Khi tổ chức đá gà sát phạt, các con bạc tham gia không đi hẻm chính mà qua một cây cầu gỗ bắc tạm qua mương nước vào trường gà nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Để triệt phá trường gà này các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận và Công an Tp.Phan Thiết đã mất nhiều tháng theo dõi nắm bắt quy luật hoạt động. Trong quá trình truy bắt, có một chiến sĩ cảnh sát bị thương nhẹ ở tay.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Han (t/h từ Pháp luật Tp.HCM, Công an nhân dân)