Ngày 22/4, tin từ Cổng thông tin Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc quy mô tại phường Hải Châu, do Hồ Thị Đông Phương (SN 1985 phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) tổ chức và điều hành.
Đáng chú ý, ổ bạc này chủ yếu quy tụ các đối tượng là phụ nữ, nhiều người đã lớn tuổi nhưng vẫn sa đà vào cờ bạc.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một tụ điểm tổ chức đánh bạc có quy mô, hoạt động tinh vi nhằm che giấu và đối phó lực lượng chức năng.
Sau thời gian theo dõi, vào lúc 18 giờ ngày 21/4, các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt kiểm tra căn nhà số K136/xx đường Hải Phòng, phường Hải Châu do Hồ Thị Đông Phương quản lý và cư trú. Đây là địa điểm do Phương thuê lại, trực tiếp quản lý và sử dụng.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 11 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức “binh 13 lá”, gồm: Lê Thị Phụng (SN 1961), Phạm Thị Hạnh (SN 1969), Hồ Thị Hoàng Oanh (SN 1975), Tôn Nữ Thanh Xuyến (SN 1959), Phạm Thị Đào (SN 1954), Lê Thị Thanh Loan (SN 1970), Trần Thị Dung (SN 1965), Trần Thị Minh (SN 1972), Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1953), Nguyễn Thị Thu (SN 1964) và Bùi Thị Loan (SN 1959), cùng trú tại TP. Đà Nẵng.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc. Đồng thời, nhóm này khai nhận sau mỗi buổi chơi sẽ đưa cho Phương số tiền 600.000 đồng tiền “xâu”.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định từ tháng 12/2025 đến ngày 21/4/2026, Hồ Thị Đông Phương đã sử dụng địa điểm nói trên để tổ chức cho các đối tượng nêu trên tụ tập đánh bạc thắng thua bằng tiền.
Bước đầu xác định, hoạt động đánh bạc diễn ra trong thời gian dài, với số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.
Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm vào các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Gá bạc” theo quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.